Người biểu tình Iraq giận dữ thiêu rụi lãnh sự quán Iran

Ngọc Vân |

Người biểu tình ở thành phố Najaf của Iraq đã xông vào lãnh sự quán Iran và đốt rụi toà nhà hôm 27.11.

Một đám đông người biểu tình phóng hoả đốt cháy lãnh sự quán Iran hôm 27.11. Theo Reuters, nhân viên ngoại giao Iran kịp trốn thoát trước đó. Sau khi cố gắng giải tán đám đông, chính quyền ở Najaf đã ban hành lệnh giới nghiêm.

Đoạn video được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những người biểu tình hò reo khi tòa nhà bốc cháy, khói bốc ra từ khu nhà ở có tường bao quanh lãnh sự quán.

Sự việc xảy ra sau hai tháng biểu tình liên tục ở Iraq, trong đó 350 người đã chết.

Trong số rất nhiều sự bất bình, những người biểu tình cho rằng chính quyền Iraq bị Iran kiềm toả. Trong hai tháng qua, những người biểu tình này đã kêu gọi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Adel Abd-al-Mahdi, đổ lỗi cho Thủ tướng vì nạn tham nhũng và thất nghiệp lan rộng.

Các tòa nhà chính phủ trên khắp Iraq bị đốt cháy, các cuộc giao tranh giữa cảnh sát và người biểu tình đã cướp đi 350 mạng sống. Tình hình an ninh ngày càng xấu đi, sáu người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương vào ngày 26.11, khi ba vụ nổ làm rung chuyển Baghdad.

Cuộc tấn công phóng hoả hôm 27.11 không phải là lần đầu tiên người biểu tình nhắm vào sự hiện diện của chính phủ Iran tại Iraq. Có đến bốn người biểu tình đã bị lực lượng an ninh Iraq giết chết hồi đầu tháng này khi họ xông vào lãnh sự quán Iran tại thành phố Karbala - thánh địa của người Shia.

Những người biểu tình ở Kabala đã thay thế cờ của lãnh sự quán Iran bằng cờ Iraq và ném lựu đạn cháy cho đến khi cảnh sát phải dùng súng để giải tán đám đông.

Hai thập kỷ chiến tranh - cuộc xâm lược của Mỹ, nhiều năm bạo lực giáo phái và sự trỗi dậy của IS - đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Iraq, khiến nhiều người thiếu các dịch vụ cơ bản nhất.

Mặc dù Iraq này nằm trong khu vực có trữ lượng dầu lớn thứ 5 thế giới, nhưng phần lớn dân số nước này sống trong nghèo đói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Iran phát hiện mỏ dầu khủng, tăng hạng trữ lượng dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Iran phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng khoảng 53 tỷ thùng dầu thô, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm 10.11.

Iran khoe bắn rụng vật thể bay nước ngoài xâm nhập không phận

Hải Anh |

Quân đội Iran đã bắn rơi một máy bay không người lái chưa xác định vi phạm không phận Iran gần thành phố cảng Mahshahr, tỉnh Khuzestan.

Nổ tàu dầu Iran gần cảng lớn của Saudi Arabia, nghi trúng tên lửa

Thanh Hà |

Một tàu chở dầu thuộc tập đoàn dầu của chính phủ Iran đã phát nổ và bốc cháy ở Biển Đỏ, cách Saudi Arabia khoảng 90km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran phát hiện mỏ dầu khủng, tăng hạng trữ lượng dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Iran phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng khoảng 53 tỷ thùng dầu thô, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm 10.11.

Iran khoe bắn rụng vật thể bay nước ngoài xâm nhập không phận

Hải Anh |

Quân đội Iran đã bắn rơi một máy bay không người lái chưa xác định vi phạm không phận Iran gần thành phố cảng Mahshahr, tỉnh Khuzestan.

Nổ tàu dầu Iran gần cảng lớn của Saudi Arabia, nghi trúng tên lửa

Thanh Hà |

Một tàu chở dầu thuộc tập đoàn dầu của chính phủ Iran đã phát nổ và bốc cháy ở Biển Đỏ, cách Saudi Arabia khoảng 90km.