Người biểu tình đốt cổng đại sứ quán Mỹ ở Iraq đầu năm mới

Khánh Minh |

Người biểu tình vây kín và đốt đại sứ quán Mỹ ở Iraq khiến Tổng thống Trump đổ lỗi và cảnh báo Iran trong lời chúc mừng năm mới.

Ngày 31.12, những người biểu tình đã đốt cháy cổng của đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq để phản đối việc quân đội Mỹ pháo kích lực lượng Hezbollah.

Người biểu tình đã cố gắng xông vào cổng chính của đại sứ quán Mỹ, đồng thời đốt cháy cổng của tòa nhà ngoại giao.

Được biết, nguyên nhân gây ra các cuộc bạo loạn là những đợt pháo kích của quân đội Mỹ nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Iraq, làm 25 người thiệt mạng.

Ngày 29.12, Lầu Năm Góc tuyên bố về "các cuộc tấn công phòng thủ có chủ đích" tại 5 kho vũ khí và các sở chỉ huy của Hezbollah ở Iraq và Syria. Sau đó, thông tin cho biết 4 quả rocket đã phát nổ gần căn cứ của quân đội Mỹ ở Baghdad.

Trước đó, tờ Al Arabiya đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Baghdad Matthew Tuller và tất cả nhân viên đại sứ quán đã rời khỏi Iraq do các mối đe dọa an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31.12 nói rằng Iran đứng đằng sau các vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq và sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này.

"Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải trả giá lớn cho cuộc biểu tình bạo lực tại đại sứ quán Mỹ ở Baghdad" - ông Donald Trump viết trên Twitter trước khi "chúc mừng năm mới Iran".

"Iran sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các mạng sống bị mất hoặc thiệt hại phát sinh tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi. Họ sẽ trả một mức giá rất lớn! Đây không phải là một cảnh báo, mà là lời đe dọa. Chúc mừng năm mới!" - tờ New York Post dẫn lời ông Donald Trump viết trên Twitter.

"Ngoài ra, chúng tôi hy vọng Iraq sẽ sử dụng lực lượng của mình để bảo vệ đại sứ quán, điều mà chúng tôi đã thông báo với chính quyền Iraq" - ông Donald Trump viết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tổng thống Trump, Obama lần đầu cùng là "người đáng ngưỡng mộ nhất"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cùng giành danh hiệu "người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất" với cựu Tổng thống Barack Obama.

Nước nào đón năm mới 2020 đầu tiên và cuối cùng?

Song Minh |

New Zealand, Australia không phải là những nước đầu tiên đón năm mới, trong khi Mỹ không phải là nước cuối cùng bước vào năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tổng thống Trump, Obama lần đầu cùng là "người đáng ngưỡng mộ nhất"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cùng giành danh hiệu "người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất" với cựu Tổng thống Barack Obama.

Nước nào đón năm mới 2020 đầu tiên và cuối cùng?

Song Minh |

New Zealand, Australia không phải là những nước đầu tiên đón năm mới, trong khi Mỹ không phải là nước cuối cùng bước vào năm 2020.