Ngược dòng ngoạn mục, tỉ phú Buffett vươn lên thứ 6 trong CLB 100 tỉ USD

Phương Linh |

Tỉ phú Warren Buffett bất ngờ vươn lên vị trí thứ 6 trong câu lạc bộ 100 tỉ USD - gồm những người giàu nhất thế giới.

Theo Bloomberg, tỉ phú Warren Buffett từng chiếm giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng người giàu thế giới trong nhiều thập kỷ, nhưng trong những năm gần đây, ông đã trượt khỏi danh sách này và bị soán ngôi bởi các tỉ phú lĩnh vực công nghệ.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 90, giá trị tài sản ròng của Warren Buffett đã bất ngờ tăng trở lại, vượt mốc 100 tỉ USD.

Tài sản của vị Chủ tịch Berkshire Hathaway Inc đã tăng vọt vào ngày 10.3 lên 100,4 tỉ USD, theo Chỉ số tỉ phú Bloomberg. Điều này giúp đưa ông Buffett lên vị trí thành viên thứ sáu của câu lạc bộ 100 tỉ USD - một nhóm trong đó có các tỉ phú công nghệ Jeff Bezos, Elon Musk và Bill Gates.

Berkshire - nguồn gốc của hầu hết tài sản của tỉ phú Buffett - đã có một khởi đầu thuận lợi cho năm 2021. Cổ phiếu loại A của công ty này tăng 15% trong năm nay, vượt xa mức tăng 3,8% của chỉ số S&P 500. Điều này càng được thúc đẩy bởi hoạt động gần đây của ông Buffett - chi số tiền kỷ lục mua lại cổ phiếu của Berkshire - một sự thay đổi đáng chú ý đối với một nhà đầu tư từng sử dụng khoản tiền mặt trị giá 138 tỉ USD để mua cổ phiếu phổ thông hoặc các doanh nghiệp khác.

Vượt qua 100 tỉ USD là điều đáng chú ý khi biết rằng, vị tỉ phú quê Omaha này đã cho đi một số tiền không nhỏ. Là người đồng sáng lập Giving Pledge - một chiến dịch khuyến khích tỉ phú làm từ thiện - ông Buffett đã quyên góp hơn 37 tỉ USD cổ phiếu Berkshire kể từ năm 2006. Nếu không cho đi, tài sản của ông hiện có thể ở mức 192 tỉ USD.

Số tài sản đáng kinh ngạc mà giới siêu giàu tích lũy được - 1,8 nghìn tỉ USD tính riêng trong 500 người giàu nhất thế giới vào năm 2020 - cho thấy, sự phục hồi hình chữ K đang diễn ra khi nước Mỹ đang trên đà thoát khỏi đại dịch COVID-19. Trong khi hàng triệu người nghèo, người lao động và dân tộc thiểu số vẫn thất nghiệp, những người giàu có thu nhập và giá trị ròng tăng lên nhờ vào thị trường chứng khoán sôi động và giá nhà tăng.

Hơn 8 triệu người Mỹ - trong đó bao gồm nhiều trẻ em - rơi vào cảnh nghèo đói trong nửa cuối năm 2020, theo phân tích của nhà kinh tế học Bruce Meyer của Đại học Chicago, James Sullivan của Đại học Notre Dame và Jeehoon Han của Đại học Chiết Giang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD

Khánh Minh |

Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD sau khi sự cố tràn dầu gây thiệt hại cho vùng đất Bắc Cực nguyên sơ.

Tỉ phú Elon Musk giải thích lý do nguyên mẫu tàu vũ trụ SpaceX nổ tung

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk - người sáng lập Tesla và SpaceX - giải thích nguyên nhân vụ nổ của nguyên mẫu tàu vũ trụ SpaceX.

Hé lộ kế hoạch giải ngân 10 tỉ USD của tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos

Bảo Châu |

Tỉ phú Jeff Bezos có kế hoạch cho đến năm 2030 về việc chi 10 tỉ USD mà ông đã đầu tư vào Quỹ Trái đất Bezos.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD

Khánh Minh |

Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD sau khi sự cố tràn dầu gây thiệt hại cho vùng đất Bắc Cực nguyên sơ.

Tỉ phú Elon Musk giải thích lý do nguyên mẫu tàu vũ trụ SpaceX nổ tung

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk - người sáng lập Tesla và SpaceX - giải thích nguyên nhân vụ nổ của nguyên mẫu tàu vũ trụ SpaceX.

Hé lộ kế hoạch giải ngân 10 tỉ USD của tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos

Bảo Châu |

Tỉ phú Jeff Bezos có kế hoạch cho đến năm 2030 về việc chi 10 tỉ USD mà ông đã đầu tư vào Quỹ Trái đất Bezos.