Ngừng chứng nhận đường ống dẫn khí Nor Stream 2 khi Nga công nhận Donbass

Thanh Hà |

Đức đã ngừng chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được thiết kế để đưa khí đốt từ Nga trực tiếp đến Châu Âu, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận các khu vực ly khai ở miền đông Ukraina.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo ngày 22.2 rằng sẽ không chấp nhận việc công nhận 2 khu vực ly khai ở đông Ukraina và Đức phải đánh giá lại tình hình liên quan đến đường ống khí đốt Nord Stream 2.

“Theo những diễn biến gần đây nhất, chúng tôi phải đánh giá lại tình hình cụ thể liên quan đến Nord Stream 2"  - ông Scholz nói tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu Bộ Kinh tế Đức thực hiện các bước “để đảm bảo rằng hệ thống đường ống không thể được chứng nhận tại thời điểm này và nếu không có chứng nhận này, Nord Stream 2 không thể hoạt động”.

“Các bộ phận thích hợp của Bộ Kinh tế sẽ đưa ra đánh giá mới về tính an toàn nguồn cung của chúng tôi dựa trên những thay đổi trong vài ngày qua" - ông Scholz nói thêm.

Theo Thủ tướng Scholz, Châu Âu phải đối mặt với “những giờ khó khăn” phía trước và “gần 80 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, chúng ta chứng kiến ​​một cuộc chiến mới ở Đông Âu. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn một thảm họa như vậy và tôi kêu gọi Nga một lần nữa đóng góp phần của họ".

Đường khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga sang Đức. Đường ống này đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái nhưng các cơ quan quản lý của Đức vẫn chưa bật đèn xanh để chính thức cho phép Nord Stream 2 hoạt động.

Tối 21.2, ông Putin ký sắc lệnh xác nhận Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk  và ra lệnh cho quân đội vào khu vực này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tính cắt quan hệ với Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mátxcơva sau khi Nga công nhận 2 khu vực ly khai của Ukraina.

Tổng thống Ukraina lên tiếng sau động thái của Nga ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố “không nợ bất cứ ai và sẽ không trao bất cứ thứ gì cho bất cứ ai" sau các hành động gần đây của Nga.

Lãnh đạo thế giới phản ứng khi Nga công nhận nhà nước ly khai đông Ukraina

Thanh Hà |

Các cường quốc phương Tây phản ứng nhanh chóng trước quyết định ngày 21.2 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraina, lên án Nga và kêu gọi trừng phạt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ukraina tính cắt quan hệ với Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mátxcơva sau khi Nga công nhận 2 khu vực ly khai của Ukraina.

Tổng thống Ukraina lên tiếng sau động thái của Nga ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố “không nợ bất cứ ai và sẽ không trao bất cứ thứ gì cho bất cứ ai" sau các hành động gần đây của Nga.

Lãnh đạo thế giới phản ứng khi Nga công nhận nhà nước ly khai đông Ukraina

Thanh Hà |

Các cường quốc phương Tây phản ứng nhanh chóng trước quyết định ngày 21.2 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraina, lên án Nga và kêu gọi trừng phạt.