Ngổn ngang hậu không kích Syria

THANH HÀ |

Tờ Washington Post nhận định, cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu nghi là cơ sở vũ khí hoá học của Syria là cuộc tấn công có giới hạn, không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad và không ảnh hưởng đến quỹ đạo của cuộc chiến Syria.

Chẳng thay đổi bất cứ điều gì

Một ngày sau khi Mỹ và các đồng minh phát động cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Syria, rất ít sự thay đổi đối với hầu hết người dân ở quốc gia đã trải qua 7 năm nội chiến này, theo New York Times.

Tại Damascus, hàng trăm người xuống đường bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Ở Raqqa, các đội gỡ bom mìn tiếp tục công việc phá hủy những tàn dư mà các tay súng cực đoan để lại khắp thành phố. Hàng ngàn người dân Douma, nơi nghi xảy ra vụ tấn công hóa học dẫn tới cuộc không kích, đang tìm kiếm nơi nương náu sau khi gia nhập hàng ngũ hàng triệu người Syria phải rời nhà cửa. Và trên các ngả đường khắp Syria, cuộc chiến đấu giữa các phe đối lập vẫn tiếp diễn như trong nhiều năm qua.

“Các vị không phải đang trừng phạt ông Assad, các vị đang trừng phạt những người Syria nghèo khổ. Nếu các mục tiêu của Mỹ là chống khủng bố, ổn định và sự trở lại của người tị nạn thì tất cả những điều này sẽ thất bại” - Joshua Landis - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Oklahoma - nói.

Trong khi đó, Osama Shoghari, 1 nhà hoạt động phe đối lập từ Douma nói: “Các cuộc không kích của Mỹ không thay đổi bất cứ điều gì cho người Syria, không thay đổi bất cứ điều gì ở đây”.

Sau cuộc không kích, hàng trăm người Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ấn Độ và Cyprus xuống đường biểu tình phản đối. Theo Sky News, các nhà hoạt động cánh tả ở Cyprus tập trung ngoài cổng RAF Akatsuki - căn cứ quân sự của Anh, nơi máy bay phản lực cất cánh không kích ở Syria. Tại Kolkata (Ấn Độ), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Baghdad (Iraq), người biểu tình vẫy cao cờ Syria.

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah nói rằng, các cuộc tấn công của phương Tây vào Syria đã thất bại trong việc đạt được bất cứ điều gì, bao gồm đe dọa quân đội, giúp các phần tử nổi dậy hoặc phục vụ lợi ích của Israel. “Người Mỹ hiểu cuộc đối đầu hay chiến dịch rộng lớn hơn chống chính phủ, quân đội cũng như các lực lượng đồng minh ở Syria không thể kết thúc tình hình hiện tại và bất kỳ cuộc đối đầu nào cũng sẽ khiến tình hình trong toàn khu vực bùng nổ”.

Sự “hỗn loạn” trong quan hệ quốc tế

Trong cuộc điện thoại đàm ngày 15.4, Tổng thống Nga Vadimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhất trí, cuộc không kích của phương Tây đã phá hỏng cơ hội đạt được 1 giải pháp chính trị trong cuộc xung đột Syria. “Đặc biệt, ông Vladimir Putin nhấn mạnh, nếu các hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục, thì điều đó chắc chắn dẫn đến sự hỗn loạn trong quan hệ quốc tế” - tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho hay, ngày 16.4, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào các công ty có giao dịch liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Đáp lại, RIA dẫn lời ông Yevgeny Serebrennikov - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga: “Điều đó gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng sẽ gây nhiều tổn thất cho Mỹ và Châu Âu”.

Cuộc không kích của Anh, Pháp và Mỹ ngày 14.4 đánh dấu sự can thiệp lớn nhất của các nước phương Tây vào Syria. Nhưng các nước này cho hay, cuộc tấn công chỉ nhằm giới hạn năng lực vũ khí hóa học của Syria, không nhằm lật đổ ông Assad hoặc can thiệp vào cuộc nội chiến.

Dù vậy, một số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, cảnh báo ông Donald Trump cần phải thể hiện sự kiềm chế. Thượng nghị sĩ Joni Ernst - thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ - chia sẻ với NBC rằng, “sẽ không thoải mái nếu Donald Trump muốn đưa quân vào khu vực này... Nhưng chắc chắn nếu ông ấy muốn đi xa hơn thì cần phải làm việc với Quốc hội”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 15.4 tuyên bố: “Cách đây 10 ngày, Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ rút khỏi Syria và chúng tôi đã thuyết phục ông ấy ở lại. Chúng tôi đã thuyết phục ông ấy rằng cần phải ở lại lâu dài”.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói: “Nhiệm vụ của Mỹ không thay đổi - tổng thống đã thể hiện rõ ràng rằng, ông muốn các lực lượng Mỹ trở về nhà càng sớm càng tốt”.

Tại Anh, lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng Lib Dem - ông Vince Cable, và lãnh đạo SNP Nicola Sturgeon chỉ trích quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May phát lệnh tham gia không kích mà không có sự phê chuẩn của quốc hội.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tố Nga, Syria xóa bằng chứng ở Douma, Mátxcơva phủ nhận

Ngọc Vân |

Ngày 16.4, Mỹ cáo buộc Nga ngăn chặn các thanh sát viên quốc tế tiếp cận hiện trường vụ tấn công nghi là hóa học ở Douma và cho rằng Nga cùng Syria có thể đã tạo bằng chứng giả.

Mưa tên lửa lại trút xuống căn cứ Syria từng bị 59 Tomahawk của Mỹ tấn công

Hà Liên |

Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Shayrat ở Homs ngày 17.4.

Syria hân hoan ăn mừng bắn hạ 71 tên lửa liên quân Mỹ

Vân Anh |

Truyền thông Syria hôm 16.4 phát đi những hình ảnh hàng trăm người Syria hân hoan ăn mừng sự kiện quân đội chính phủ đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ tố Nga, Syria xóa bằng chứng ở Douma, Mátxcơva phủ nhận

Ngọc Vân |

Ngày 16.4, Mỹ cáo buộc Nga ngăn chặn các thanh sát viên quốc tế tiếp cận hiện trường vụ tấn công nghi là hóa học ở Douma và cho rằng Nga cùng Syria có thể đã tạo bằng chứng giả.

Mưa tên lửa lại trút xuống căn cứ Syria từng bị 59 Tomahawk của Mỹ tấn công

Hà Liên |

Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Shayrat ở Homs ngày 17.4.

Syria hân hoan ăn mừng bắn hạ 71 tên lửa liên quân Mỹ

Vân Anh |

Truyền thông Syria hôm 16.4 phát đi những hình ảnh hàng trăm người Syria hân hoan ăn mừng sự kiện quân đội chính phủ đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.