"Ngón chân COVID-19" và 4 triệu chứng phát ban lạ của căn bệnh

HỒNG HẠNH |

“Ngón chân COVID-19” và 4 triệu chứng phát ban của căn bệnh đã được nhóm các bác sĩ ở Tây Ban Nha nghiên cứu và phát hiện ra.

Không có gì lạ khi triệu chứng phát ban xuất hiện nếu nhiễm virus, chẳng hạn như phát ban khi mắc bệnh thủy đậu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy nhiều loại phát ban xuất hiện ở bệnh viêm phổi do SARS-CoV-2 bởi nó không được liệt kê trong danh sách các triệu chứng của bệnh.

Đã có nhiều báo cáo về “ngón chân COVID-19” – phát ban xuất hiện ở bàn chân của bệnh nhân mắc COVID-19 ngay cả khi không có các triệu chứng khác. Tuy nhiên, tiến sĩ Ignacio Garcia-Doval, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, dạng phát ban phổ biến nhất trong nghiên cứu là maculopapules - nhỏ, phẳng, màu đỏ và xuất hiện ở phần thân của cơ thể.

“Thật kỳ lạ khi thấy một số loại phát ban khác nhau xuất hiện sau khi bệnh nhân có các biểu hiện của bệnh COVID-19” – BBC dẫn lời tiến sĩ Garcia-Doval.

Bài nghiên cứu đánh giá về triệu chứng này được công bố trên tạp chí Da liễu Anh vào tuần này.

Các bác sĩ Tây Ban Nha tiến hành nghiên cứu và theo dõi 375 bệnh nhân mắc COVID-19, cho thấy có 5 loại phát ban của bệnh COVID-19. Cụ thể như sau:

Asymmetrical, giống như bị cước, khiến chân tay ngứa hoặc đau, thường xuất hiện ở trẻ nhỏ trung bình khoảng 12 ngày, biểu hiện muộn trong quá trình bị bệnh và xảy ra ở trường hợp mắc COVID-19 nhẹ. Loại phát ban này chiếm 19% trong tổng số 375 ca.

Mụn nước, được tìm thấy ở trên thân và tứ chi, thường xuất hiện ở tuổi trung niên trong khoảng 10 ngày và biểu hiện trước các triệu chứng khác. Loại phát ban này chiếm 9% trong tổng số 375 ca.

Những vùng da có màu hồng hoặc trắng trông giống như chứng nổi mề đay, thường bị ngứa và xuất hiện trên cơ thể, thỉnh thoảng ở trong lòng bàn tay. Loại phát ban này chiếm 19% trong tổng số 375 ca.

Maculopapules, có những dát nhỏ, phẳng. Loại phát ban này chiếm 47% trong tổng 375 ca, xuất hiện trong khoảng 7 ngày và biểu hiện cùng 1 lúc với các triệu chứng khác, nhưng thường phát hiện ở bệnh nhân lớn tuổi hoặc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.

Livingo chiếm 6% còn lại. Khi gặp phát ban này, da bạn chuyển màu đỏ hoặc xanh, có hình thù giống như hình lưới, khiến máu lưu thông kém và xuất hiện ở những bệnh nhân lớn tuổi, bị bệnh năng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát ban có thể do nhiều nguyên nhân và rất khó để phân biệt được chúng với các bệnh khác nếu không có chuyên môn.

“Nghiên cứu này giúp các bác sĩ có thêm hiểu biết về dịch bệnh”, tiến sĩ Ruth Murphy, chủ tịch Hiệp hội bác sĩ da liễu Anh chia sẻ.

Bác sĩ Michael Head tại Đại học Southampton cho hay, phát ban là tác dụng phụ phổ biến của nhiều bệnh nhiễm virus, bao gồm cả viêm phổi.

"Với COVID-19, phát ban và loét da đã được ghi nhận ở một vài bệnh nhân nhập viện. Chúng tôi chưa biết mức độ biểu hiện hoặc chính xác là tại sao tình trạng này xảy ra ở bệnh nhân này mà không phải ở những bệnh nhân khác", bác sĩ Michael cho hay.

Một trường đại học ở Mỹ cũng đang biên soạn một số các loại phát ban, các triệu chứng về da mà các bệnh nhân của họ gặp phải.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, tính đến sáng ngày 3.5, có gần 3,5 triệu số ca mắc COVID-19 trên thế giới (3.479.521 ca) và hơn 244.000 ca tử vong.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, tính đến sáng ngày 3.5, có gần 3,5 triệu số ca mắc COVID-19 trên thế giới (3.479.521 ca) và hơn 244.000 ca tử vong.