Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo về quan hệ Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 8.3 đưa ra tuyên bố nhằm giảm nhẹ những quan ngại về tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh.

Cam kết rằng Trung Quốc không mong muốn thay thế Mỹ trên trường quốc tế, Ngoại trưởng Vương Nghị nói, con đường của Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với con đường mà các cường quốc truyền thống đang đi.

"Trung Quốc càng phát triển, càng đóng góp nhiều hơn cho thế giới" - AFP dẫn lời ông Vương Nghị.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh, ông Vương Nghị cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa sự trấn an và quyết đoán khi Trung Quốc đối phó với áp lực từ những nước như Mỹ nhằm thay đổi hành vi của họ.

Về quan hệ Mỹ-Trung, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông Vương Nghị cảnh báo rằng Bắc Kinh sẵn sàng có phản ứng thích hợp và cần thiết.

"Sự phát triển và trẻ hóa của Trung Quốc không thể dừng lại. Một số người Mỹ nghĩ rằng do đó Trung Quốc muốn thay thế vai trò quốc tế của Mỹ, nhưng đó là một sai lầm chiến lược cơ bản" - ông Vương Nghị nói và nhấn mạnh rằng "Trung Quốc và Mỹ không cần phải là đối thủ, mà nên là đối tác".

Về Nhật Bản, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc muốn Nhật Bản tin cậy trong chính trị, đúng đắn trong hành động. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thăm Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ và bất đồng về di sản Thế chiến 2.

Về Triều Tiên, ông Vương Nghị thận trọng hoan nghênh bước đột phá rõ rệt về vấn đề hạt nhân, gọi đây là "bước đi quan trọng đúng hướng". Ông kêu gọi Mỹ và Triều Tiên tổ chức đàm phán càng sớm càng tốt. "Bây giờ là thời điểm quan trọng để kiểm tra sự chân thành của các bên trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân" - Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ kích hoạt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc phản đòn

Vân Anh |

Trung Quốc ngày 2.3 bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về việc Mỹ áp đặt thuế quan với thép và nhôm.

Trung Quốc: Đại biểu Quốc hội "siêu giàu" ngày càng giàu hơn

Ngọc Vân |

Kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc năm nay sẽ có hơn 150 đại biểu "siêu giàu" với tổng tài sản ròng lên tới 650 tỉ USD, gấp đôi GDP hàng năm của Ireland.

Trung Quốc tham vọng đóng tàu sân bay hạt nhân

K.M |

Trung Quốc đang phát triển các công nghệ để đóng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 28.2, vào lúc Bắc Kinh đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mỹ kích hoạt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc phản đòn

Vân Anh |

Trung Quốc ngày 2.3 bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về việc Mỹ áp đặt thuế quan với thép và nhôm.

Trung Quốc: Đại biểu Quốc hội "siêu giàu" ngày càng giàu hơn

Ngọc Vân |

Kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc năm nay sẽ có hơn 150 đại biểu "siêu giàu" với tổng tài sản ròng lên tới 650 tỉ USD, gấp đôi GDP hàng năm của Ireland.

Trung Quốc tham vọng đóng tàu sân bay hạt nhân

K.M |

Trung Quốc đang phát triển các công nghệ để đóng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 28.2, vào lúc Bắc Kinh đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng.