Ngoại trưởng Tillerson: “Người Mỹ cứ ngủ ngon, đừng sợ Triều Tiên“

V.A |

Ngày 9.8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hạ thấp mối đe doạ từ Triều Tiên, nói rằng "người Mỹ đêm nay cứ ngủ ngon", sau những lời khẩu chiến đe doạ giữa hai nước.

"Với tất cả những gì tôi thấy và tôi biết đều chứng tỏ rằng tình hình không thay đổi gì đáng kể trong 24 giờ qua" - ông Tillerson phát biểu với phóng viên trên đường trở về Mỹ từ Châu Á.

"Tôi nghĩ, người Mỹ cứ ngủ ngon trong đêm, không cần lo ngại về những lời khẩu chiến đe doạ trong những ngày qua" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Tillerson cho hay.

Bình luận của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều đang căng như dây đàn. Tổng thống Donald Trump doạ đáp trả Triều Tiên bằng "lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến". Còn Triều Tiên đe doạ tấn công phủ đầu vào căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.

Lên tiếng bênh vực ông Donald Trump, ông Tillerson nói rằng, Tổng thống thấy cần thiết phải đưa ra tuyên bố cứng rắn trực tiếp với Triều Tiên.

"Nhưng tôi nghĩ những gì Tổng thống nói chỉ là tái khẳng định rằng Mỹ có đủ khả năng tự bảo vệ mình và đồng minh khỏi mọi cuộc tấn công, và chúng tôi sẽ làm như vậy" - ông Tillerson bổ sung.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Sau Guam, đến lượt Alaska lo ngại bị Triều Tiên tấn công tên lửa

V.A |

Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cân nhắc kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam, các nhà lập pháp ở Alaska - lãnh thổ của Mỹ gần Triều Tiên nhất - bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa vào tiểu bang này.

Không quân Mỹ ở Guam “quyết chiến đêm nay” với Triều Tiên

V.A |

Cư dân lãnh thổ Guam của Mỹ phản ứng sợ hãi trước thông tin Triều Tiên có thể tấn công tên lửa vào hòn đảo này, nhưng vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào quân đội Mỹ.

Cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng ông Kim Jong-un không đùa!

Gia Minh |

Sau báo cáo mới nhất đánh giá về khả năng hạt nhân của Triều Tiên, cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un không hề nói đùa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau Guam, đến lượt Alaska lo ngại bị Triều Tiên tấn công tên lửa

V.A |

Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cân nhắc kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam, các nhà lập pháp ở Alaska - lãnh thổ của Mỹ gần Triều Tiên nhất - bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa vào tiểu bang này.

Không quân Mỹ ở Guam “quyết chiến đêm nay” với Triều Tiên

V.A |

Cư dân lãnh thổ Guam của Mỹ phản ứng sợ hãi trước thông tin Triều Tiên có thể tấn công tên lửa vào hòn đảo này, nhưng vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào quân đội Mỹ.

Cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng ông Kim Jong-un không đùa!

Gia Minh |

Sau báo cáo mới nhất đánh giá về khả năng hạt nhân của Triều Tiên, cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un không hề nói đùa.