Ngoại trưởng Qatar sang thăm Nga giữa “tâm bão” cô lập

Hà Liên |

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Mátxcơva vào ngày 10.6, nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin không  có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Qatar trong chuyến thăm này.

Ngày 5.6, Bahrain, Saudi Arabia, Ai Cập, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Yemen đã đồng loạt tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. Tiếp sau các quốc gia vùng Vịnh, nhiều nước khác như Libya, Maruritus, cộng hòa Maldives,  quần đảo Comoros đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Các nước Jordan và Djibouti cũng đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar.

Trước bối cảnh căng thẳng lên cao, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Qatar và các quốc gia Arab khác nên giải quyết những bất đồng bằng cách ngồi vào bàn đàm phán. Theo ông Lavrov, Mátxcơva đang theo dõi sát tình hình khi bất cứ căng thẳng nào trong khu vực cũng gây ra những lo ngại.

Tổng thống Nga Putin trước đó đã có cuộc điện đàm với Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani vào ngày 6.6 để kêu gọi đối thoại. Mátxcơva cũng bác bỏ cáo buộc tin tặc Nga đã tấn công cơ quan thông tấn nhà nước của Qatar, đăng tải tin tức giả mạo gây nên tình trạng chia rẽ giữa Qatar và các quốc gia Arab khác.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Qatar đe doạ bắn mọi tàu hải quân xâm phạm lãnh hải

V.A |

Bộ Quốc phòng Qatar gửi thông điệp tới các chính phủ Saudi Arabia, Bahrain và UAE, tuyên bố bắn bất kỳ tàu hải quân của các nước này đi vào vùng lãnh hải Qatar.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục đe dọa Qatar

V.A |

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục leo thang bất chấp những nỗ lực của Mỹ và Kuwait nhằm giảm căng thẳng tăng cao giữa các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Iran cáo buộc Saudi Arabia “giật dây” 2 vụ tấn công Tehran

Hà Liên |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cáo buộc Saudi Arabia đứng đằng sau hai vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ lãnh tụ Iran Ruhollah Khoemini hôm qua (7.6).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Qatar đe doạ bắn mọi tàu hải quân xâm phạm lãnh hải

V.A |

Bộ Quốc phòng Qatar gửi thông điệp tới các chính phủ Saudi Arabia, Bahrain và UAE, tuyên bố bắn bất kỳ tàu hải quân của các nước này đi vào vùng lãnh hải Qatar.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục đe dọa Qatar

V.A |

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục leo thang bất chấp những nỗ lực của Mỹ và Kuwait nhằm giảm căng thẳng tăng cao giữa các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Iran cáo buộc Saudi Arabia “giật dây” 2 vụ tấn công Tehran

Hà Liên |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cáo buộc Saudi Arabia đứng đằng sau hai vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ lãnh tụ Iran Ruhollah Khoemini hôm qua (7.6).