Ngoại trưởng Pompeo: Sẽ chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ Trump 2

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ chối thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, nói rằng sẽ có "quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang chính quyền Trump thứ hai”.

CNN cho hay, Ngoại trưởng Mike Pompeo từ chối thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden với tư cách là Tổng thống đắc cử, và phát biểu tại Bộ Ngoại giao hôm 10.11 rằng “sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang chính quyền Trump thứ hai”.

Trước đó, hôm 7.11, các hãng tin lớn, bao gồm CNN, dự đoán ​​ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một loạt thách thức pháp lý đối với kết quả bầu cử và vẫn chưa thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden - nhưng thừa nhận thất bại là một tập quán, không phải điều bắt buộc theo luật.

Khi được hỏi về việc liệu Bộ Ngoại giao có chuẩn bị tham gia với nhóm chuyển tiếp của ông Biden hay không, Ngoại trưởng Pompeo nói: "Sẽ có một quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang chính quyền ông Trump thứ hai. Đúng vậy. Thế giới đang theo dõi những gì đang diễn ra. Chúng tôi sẽ đếm tất cả các phiếu bầu. Khi quá trình hoàn tất, họ sẽ là những đại cử tri được chọn. Có một quy trình, hiến pháp quy định rất rõ ràng. Thế giới nên tin tưởng rằng cần có quá trình chuyển tiếp để đảm bảo là Bộ Ngoại giao hoạt động ngày hôm nay, thành công ngày hôm nay và thành công với tổng thống nhậm chức vào ngày 20.1 sau buổi trưa”.

Ngoại trưởng Pompeo không cho biết liệu ông có tin rằng có gian lận phiếu bầu hay không, nhưng ông Pompeo nói: “Tôi nhận được các cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới. Những người này đang theo dõi cuộc bầu cử của chúng ta. Họ hiểu rằng chúng ta có một quy trình pháp lý. Họ hiểu rằng điều này cần có thời gian, đúng vậy, chúng tôi đã mất thêm 37 ngày trong một cuộc bầu cử vào năm 2000, đã tiến hành chuyển tiếp thành công sau đó”.

“Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ kiểm, và chúng ta phải đếm, mọi phiếu bầu hợp lệ. Chúng tôi phải đảm bảo rằng bất kỳ phiếu bầu nào không hợp lệ sẽ không được tính. Điều đó làm loãng phiếu bầu của bạn, nếu nó được bỏ không đúng cách. Khi chúng tôi làm đúng, chúng tôi sẽ có kết quả chính xác. Chúng tôi đang có phong độ tốt” - ông Pompeo nói thêm.

Khi được hỏi liệu việc Tổng thống Donald Trump từ chối thừa nhận thất bại có ảnh hưởng đến "uy tín" đối với những nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm khuyến khích các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở nước ngoài hay không, ông Pompeo gọi câu hỏi này là "nực cười".

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Joe Biden không hề thích thú. Dân biểu Joaquin Castro thuộc đảng Dân chủ ở bang Texas cáo buộc ông Pompeo “phá hoại nền pháp quyền và dân chủ ở trong nước và trên toàn thế giới,” tuyên bố rằng “cuộc bầu cử đã kết thúc” và ông Donald Trump đã thua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Anh: Ông Biden có thể chọn ông Obama làm Đại sứ Mỹ tại Anh

Song Minh |

Ông Joe Biden có thể chọn cựu Tổng thống Barack Obama làm Đại sứ Mỹ mới tại Anh, báo Anh đưa tin.

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 9.11.

Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng Pfizer, BioNTech sau khi vaccine COVID-19 của hãng được chứng minh có hiệu quả trên 90%.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Báo Anh: Ông Biden có thể chọn ông Obama làm Đại sứ Mỹ tại Anh

Song Minh |

Ông Joe Biden có thể chọn cựu Tổng thống Barack Obama làm Đại sứ Mỹ mới tại Anh, báo Anh đưa tin.

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 9.11.

Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng Pfizer, BioNTech sau khi vaccine COVID-19 của hãng được chứng minh có hiệu quả trên 90%.