Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ sắp họp mặt trực tiếp ở Australia

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến đến Australia trong tháng 2 gặp những người đồng cấp nhóm Bộ Tứ từ Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để thảo luận về hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thông tin về cuộc họp ngoại trưởng nhóm Đối thoại Tứ giác An ninh (hay còn gọi là Bộ Tứ) do chính phủ Australia thông báo ngày 31.1. Theo đó, cuộc họp của các ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ diễn ra trong 2 ngày trong tháng 2 tới. 

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne không nêu rõ ngày tổ chức cuộc họp. Tuy nhiên, tuyên bố cho biết, ngoại trưởng Australia mong được chào đón những người đồng cấp nhóm Bộ Tứ đến Australia trong những tuần tới.

Bà Marise Payne lưu ý, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đang làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác của Australia trong khu vực trong bối cảnh "cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa đặt ra với trật tự quốc tế tự do và sự bất ổn ngày càng tăng".

Cuộc họp Bộ Tứ cấp bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại về nhiều vấn đề an ninh khu vực và thế giới, trong đó có vấn đề Nga-Ukraina.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin, cuộc họp Bộ Tứ có thể được tổ chức trực tuyến do những hạn chế đi lại quốc tế vì đại dịch COVID-19. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chia sẻ trên Twitter ngày 27.1 rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Các quan chức Canberra hy vọng thời điểm diễn ra cuộc họp ngoại trưởng vào tháng 2 sẽ đủ để Ngoại trưởng Jaishankar hồi phục và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi dự kiến tham dự cuộc họp ở Australia. 

Nhóm Bộ Tứ trước đây cũng đã thảo luận về việc thúc đẩy cung cấp vaccine COVID-19 cho khu vực, chuỗi cung ứng chất bán dẫn và hợp tác công nghệ. Bộ Tứ cũng đã tổ chức tập trận hải quân chung.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN về tự do trên biển

Thanh Hà |

Việt Nam bình luận về khả năng "Bộ tứ" tăng cường quan hệ với các nước ASEAN trong lĩnh vực tự do trên biển.

Ngoại trưởng Mỹ công du Nhật Bản dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo sẽ tham dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ (QUAD) tại Tokyo trong ngày hôm nay (6.10).

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam nói về khả năng "Bộ tứ" hợp tác với ASEAN về tự do trên biển

Thanh Hà |

Việt Nam bình luận về khả năng "Bộ tứ" tăng cường quan hệ với các nước ASEAN trong lĩnh vực tự do trên biển.

Ngoại trưởng Mỹ công du Nhật Bản dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo sẽ tham dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ (QUAD) tại Tokyo trong ngày hôm nay (6.10).

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.