"Bộ trưởng Blinken đã nói rằng, giảm leo thang và ngoại giao là con đường có trách nhiệm ở phía trước" - Straits Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, an ninh toàn cầu và những rủi ro kinh tế do vấn đề Nga-Ukraina cũng được đề cập trong cuộc điện đàm.
Ngày 27.1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, tất cả các bên liên quan đến Ukraina nên giữ bình tĩnh và kiềm chế những hành động gây căng thẳng, gia tăng khủng hoảng.
"Tất cả các bên nên từ bỏ hoàn toàn tâm lý Chiến tranh Lạnh và hình thành một cơ chế an ninh Châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững thông qua đàm phán. Các mối quan ngại hợp lý về an ninh của Nga cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh.
Trước những lo ngại của Mátxcơva về việc mở rộng liên minh quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Châu Âu, ông Vương Nghị lưu ý thêm rằng, “an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hoặc thậm chí mở rộng các khối quân sự”.
Mối quan tâm toàn cầu đang gia tăng lên về khả năng Nga tấn công vào Ukraina khi truyền thông phương Tây đưa tin hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã đóng quân tại biên giới trong những tuần gần đây.
Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác đã có các hoạt động ngoại giao với Nga trong những ngày gần đây, cũng như tăng cường quân sự cho Ukraina. Mỹ và các đồng minh NATO tuyên bố đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Về phần mình, Nga phủ nhận có kế hoạch tấn công Ukraina.