Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ đặc biệt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 26.1 đã chính thức bỏ phiếu xác nhận vị trí ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ với đa số ủng hộ.

Theo Reuters, ngày 26.1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chính thức xác nhận ông Antony Blinken, một cố vấn lâu năm của Tổng thống Joe Biden, là ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ. Ông Blinken, người từng là thứ trưởng ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, đã thuận lợi nhận được đa số phiếu tán thành với tỉ lệ 78-22.

Các thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã ủng hộ ông Blinken làm ngoại trưởng bất chấp những bất đồng, bao gồm cả việc ông ủng hộ việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Được Tổng thống Joe Biden đề cử, tại phiên điều trần xác nhận, ông Blinken cam kết sẽ tiếp tục về các vấn đề lớn, bao gồm đường lối cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Là người điềm tĩnh và nhã nhặn, tân tư lệnh ngoại giao của Mỹ, Antony Blinken, 58 tuổi, cũng ủng hộ một cách tiếp cận phù hợp hơn để xây dựng liên minh.

Thượng nghị sĩ Robert Menendez, thành viên Dân chủ hàng đầu tại ủy ban của Thượng viện, đã chỉ ra khả năng của ông Blinken: "Tôi tin rằng ông ấy là người thích hợp để cải thiện và khôi phục các liên minh của chúng ta nhằm phục hồi mối quan hệ giữa Bộ Ngoại giao và Quốc hội".

Tân Ngoại trưởng thứ 71 của Mỹ có bố dượng là người Ba Lan sống sót sau thảm họa Holocaust, ông cũng từng theo học đại học Havard, nói thông thạo tiếng Pháp, là người thể hiện khả năng ngoại giao trong cả hình ảnh và lý tưởng của mình.

Ông có đam mê chơi guitar rock. Cha ruột của ông Blinken làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và mẹ của ông, Judith Pisar, nhiều năm là lãnh đạo Trung tâm Mỹ ở Paris, nơi quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Joe Biden tìm cách hồi sinh liên minh Mỹ-Đức

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden nói với Thủ tướng Angela Merkel rằng, ông đang tìm cách phục hồi liên minh với Đức.

Chính quyền ông Biden có nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên

Ngọc Vân |

Bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ xác nhận để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tài chính thứ 78 của Mỹ.

Tổng thống Biden sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden bày tỏ sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Tổng thống Joe Biden tìm cách hồi sinh liên minh Mỹ-Đức

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden nói với Thủ tướng Angela Merkel rằng, ông đang tìm cách phục hồi liên minh với Đức.

Chính quyền ông Biden có nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên

Ngọc Vân |

Bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ xác nhận để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tài chính thứ 78 của Mỹ.

Tổng thống Biden sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden bày tỏ sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.