Ngoại trưởng Mỹ đến Triều Tiên với trọng trách hóa giải nghi ngờ

Vân Anh |

Ngày 6.7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên với trọng trách hóa giải nghi ngờ về cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh tình báo Mỹ đặt dấu hỏi về ý định phá bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Mike Pompeo dự kiến gặp riêng nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, mặc dù chi tiết của cuộc gặp vẫn chưa được công bố.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mới chỉ đưa ra một số chi tiết về các cuộc đàm phán hậu thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore, nhưng biết rằng ông phải trở về sau chuyến thăm thứ 3 tới Triều Tiên với một kế hoạch cụ thể đối với tiến trình giải giáp vũ khí hạt nhân.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ việc đề ra thời hạn cho quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, song giới chuyên gia cho rằng trong chuyến công du lần này, ông Pompeo sẽ phải thuyết phục Bình Nhưỡng công khai tất cả các vũ khí và cơ sở sản xuất vũ khí cũng như tên lửa - một điều kiện then chốt để giám sát quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Mặt khác, việc công khai toàn bộ quy mô chương trình hạt nhân cũng được xem là phép thử đầu tiên để đánh giá mức độ chân thành của Triều Tiên trong bối cảnh còn nhiều lo ngại Bình Nhưỡng dường như đang tìm cách che giấu một phần nào đó chương trình hạt nhân.

CNN dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ trong tuần này cho biết, Triều Tiên đang nâng cấp nhanh chóng tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Một số ảnh vệ tinh thương mại gần đây cho thấy các hoạt động vẫn diễn ra ở nhiều bãi tên lửa và nhiên liệu hạt nhân của Triều Tiên.

Giới chức tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình.

Gần như tất cả các quan chức giàu kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh quốc gia làm việc về Triều Tiên, kể cả ông Pompeo, vẫn hoài nghi về sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa của ông Kim Jong-un.

Theo một số nguồn thạo tin, những quan chức này coi đàm phán là điều đáng để theo đuổi, nhưng nhận ra rằng họ đối mặt với một trận chiến khó khăn.

Ngoại trưởng Pompeo và đội ngũ chuyên gia của ông biết Triều Tiên có hồ sơ chậm trễ và xáo trộn, nhưng cho rằng các vấn đề trước đây không nên cản trở nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Nhưng những người theo dõi Triều Tiên lâu năm lo ngại rằng Bình Nhưỡng và Washington có định nghĩa rất khác nhau về thuật ngữ "phi hạt nhân hóa" - vấn đề đặt ra thách thức với ông Pompeo tranh luận về những chi tiết của một thỏa thuận ràng buộc.

Ngoại trưởng Pompeo cũng đối mặt với một thách thức khác khi trở lại Bình Nhưỡng. Mỹ đã tuyên bố rằng nếu Triều Tiên chậm chạp thực hiện lời hứa phi hạt nhân hóa, Washington sẽ nhanh chóng gia tăng chiến dịch gây áp lực tối đa trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng.

Nhưng ông Kim Jong-un cũng đã nhanh chóng có những động thái "đi trước đón đầu" sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Ông Kim đã đến Bắc Kinh chỉ vài ngày sau thượng đỉnh, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 3 trong năm. Ông Kim cũng dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần.

Chính sách ngoại giao mới này có thể cho ông Kim Jong-un cơ hội để làm suy yếu chiến dịch gây áp lực tối đa của Mỹ.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Truyền hình Triều Tiên phát cảnh ông Kim Jong-un mặc quần lấm bụi bẩn

Ngọc Vân |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên khắc họa hình ảnh một nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực tế và năng động khi đăng tải hình ông Kim mặc chiếc quần lấm bụi bẩn.

Thực hiện cam kết hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vừa đi vừa dò đường

THANH HÀ |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm 1.7 nói rằng, Triều Tiên có thể giải giáp tất cả vũ khí hạt nhân, tên lửa và vũ khí sinh học “trong một năm”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Mike Pompeo chuẩn bị công du Triều Tiên lần thứ 3 vào cuối tuần này.

Triều Tiên ngấm ngầm âm mưu nâng cấp loạt cơ sở sản xuất tên lửa

Thanh Hà |

Wall Street Journal đưa tin hôm 1.7, Triều Tiên vẫn tiếp tục mở rộng Viện Vật liệu Hóa chất ở Hamhung, thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, cơ sở sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn chính của nước này.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Truyền hình Triều Tiên phát cảnh ông Kim Jong-un mặc quần lấm bụi bẩn

Ngọc Vân |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên khắc họa hình ảnh một nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực tế và năng động khi đăng tải hình ông Kim mặc chiếc quần lấm bụi bẩn.

Thực hiện cam kết hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vừa đi vừa dò đường

THANH HÀ |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm 1.7 nói rằng, Triều Tiên có thể giải giáp tất cả vũ khí hạt nhân, tên lửa và vũ khí sinh học “trong một năm”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Mike Pompeo chuẩn bị công du Triều Tiên lần thứ 3 vào cuối tuần này.

Triều Tiên ngấm ngầm âm mưu nâng cấp loạt cơ sở sản xuất tên lửa

Thanh Hà |

Wall Street Journal đưa tin hôm 1.7, Triều Tiên vẫn tiếp tục mở rộng Viện Vật liệu Hóa chất ở Hamhung, thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, cơ sở sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn chính của nước này.