Ngoại trưởng Hàn Quốc - Nhật Bản hội đàm giữa căng thẳng thương mại

THANH HÀ |

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono diễn ra bên lề cuộc họp ba bên của ngoại trưởng Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.

Yonhap cho hay, cuộc gặp song phương làm dấy lên hy vọng Seoul và Tokyo có thể tìm ra cách thức giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh những lo ngại rằng quan hệ hai nước bị tác động có thể ảnh hưởng tới hợp tác 3 bên với Mỹ về an ninh khu vực.

Hãng thông tấn Hàn Quốc nhận định, bà Kang Kyung-wha dự kiến sẽ tận dụng cuộc hội đàm với ông Taro Kono để kêu gọi Tokyo rút lại các hạn chế xuất khẩu với Hàn Quốc sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động cưỡng bức từ thời chiến tranh.

Trước đó, trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị Tokyo và Seoul tìm kiếm giải pháp giải quyết những khác biệt “thông qua đối thoại”. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, bất đồng trong quan hệ song phương không nên để ảnh hưởng tới hợp tác 3 bên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha phát biểu rằng, Hàn Quốc hy vọng 3 quốc gia sẽ đề cập tới thương mại tự do và công bằng vì sự thịnh vượng trong khu vực, nhấn mạnh rằng bất đồng giữa Tokyo và Seoul dường như khó kết thúc sớm.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" hưởng ưu đãi thương mại

Hải Anh |

Nhật Bản đã quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng 27 quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại.

Người đàn ông Hàn Quốc tự thiêu đến chết để phản đối Nhật Bản

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Hàn Quốc tự thiêu trước đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để phản đối Tokyo, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang lún sâu vào xung đột ngoại giao và thương mại.

Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc quan tâm tới việc hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay ngang hàng (P2P) tại Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" hưởng ưu đãi thương mại

Hải Anh |

Nhật Bản đã quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng 27 quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại.

Người đàn ông Hàn Quốc tự thiêu đến chết để phản đối Nhật Bản

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Hàn Quốc tự thiêu trước đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để phản đối Tokyo, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang lún sâu vào xung đột ngoại giao và thương mại.

Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc quan tâm tới việc hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay ngang hàng (P2P) tại Việt Nam.