Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".

Theo SCMP, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken nhấn mạnh các lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh “cùng cố gắng làm việc với nhau vì lợi ích chung”, đặc biệt là về biến đổi khí hậu.

“Càng ngày, mối quan hệ Mỹ-Trung càng có một số khía cạnh bất lợi. Nhưng hai bên vẫn có hợp tác và những hợp tác này nằm trong các lĩnh vực mà chúng ta cùng có lợi để cố gắng làm việc cùng nhau, bao gồm cả về khí hậu - có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và các nước xung quanh - nhằm đạt được tiến bộ cụ thể trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu" - tân Ngoại trưởng mới được Thượng viện Mỹ xác nhận hôm 27.1 nói.

Mặc dù ông Blinken đặt Trung Quốc lên đầu danh sách các mối quan hệ song phương quan trọng, song tân Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa kết nối với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Trong vòng vài giờ sau khi được Thượng viện Mỹ xác nhận, Ngoại trưởng Blinken đã điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, hai trong số bốn cuộc gọi tới những người đồng cấp trong ngày đầu tiên của ông với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Trong các cuộc điện đàm, ông Blinken nhấn mạnh rằng, sự hợp tác giữa Washington, Seoul và Tokyo là điều cần thiết để duy trì “một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở”.

Hai cuộc gọi khác của ông Blinken ngay sau khi được xác nhận là với Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard và Ngoại trưởng Canada Marc Garneau. Cùng ngày 27.1, ông Blinken cũng gọi cho những người đồng cấp của mình ở Anh, Pháp và Đức.

Việc tiếp cận nhanh chóng tới bốn quốc gia nhấn mạnh những cam kết mà Tổng thống Joe Biden đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình, và kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 để “xây dựng liên minh các đối tác và đồng minh cùng chí hướng”.

“Về mặt ngoại giao, các cuộc điện đàm đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Blinken ở Châu Á sẽ là tới Nhật Bản và Hàn Quốc, bằng cách trấn an và tìm sự ủng hộ của các đồng minh trong khu vực quan trọng này để ứng phó với Trung Quốc" - bà Sarah Kreps, giáo sư chính phủ và luật tại Đại học Cornell cho biết.

“Lập trường của ông Blinken phù hợp với lập trường mới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng thông báo ở cả trong và ngoài nước. Với bên ngoài, đó là cố gắng hàn gắn mối quan hệ với một số đồng minh, vốn đã bị suy giảm trong 4 năm qua" - giáo sư Kreps nhận định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

Khánh Minh |

Nhân dịp ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ, ngày 27.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng.

Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ đặc biệt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 26.1 đã chính thức bỏ phiếu xác nhận vị trí ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ với đa số ủng hộ.

Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc trừng phạt quan chức chính quyền ông Trump

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên tiếng về trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

Khánh Minh |

Nhân dịp ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ, ngày 27.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng.

Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ đặc biệt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 26.1 đã chính thức bỏ phiếu xác nhận vị trí ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ với đa số ủng hộ.

Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc trừng phạt quan chức chính quyền ông Trump

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên tiếng về trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump.