Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời

Song Minh |

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey đột ngột qua đời hôm 26.11, theo hãng tin Belarus Delta.

Ông Vladimir Makey, 64 tuổi, giữ chức vụ Ngoại trưởng Belarus từ năm 2012.

Hãng tin Belta dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Belarus, ông Anatoly Glaz cho biết, Ngoại trưởng Vladimir Makey đột ngột qua đời hôm 26.11.

Belta không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về hoàn cảnh hoặc nguyên nhân cái chết của Ngoại trưởng Belarus. Ông dự kiến ​​gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong những ngày tới.

Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Makey làm việc ở Bộ Ngoại giao Belarus từ năm 1993 sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Vienna của Áo. Ông đại diện cho Belarus trong Hội đồng Châu Âu và từng là cố vấn cho Đại sứ Belarus tại Paris (Pháp) vào những năm 1990.

Trong những năm 2000, ông làm trợ lý cho Tổng thống Aleksandr Lukashenko và lãnh đạo chính quyền tổng thống từ năm 2008 đến 2012 trước khi đảm nhận chức vụ ngoại trưởng.

Chỉ một ngày trước khi qua đời, ông Makey đã gặp Đại sứ Vatican tại Minsk, Ante Jozic. Cuộc gặp đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Belarus.

Bộ Ngoại giao Belarus cho hay, hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, cũng như vị trí của Giáo hội Công giáo ở Belarus.

Ngoại trưởng gặp Đại sứ Vatican. Ảnh: Bộ Ngoại giao Belarus
Ngoại trưởng Vladimir Makey (phải) gặp Đại sứ Vatican Ante Jozic ngày 25.11.2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao Belarus

Đầu tháng 11, Ngoại trưởng Makey thăm Ấn Độ, gặp gỡ các nhà ngoại giao và doanh nhân. Ông Makey cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại song phương với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Về chủ đề xung đột giữa Nga và Ukraina, hai nhà ngoại giao kêu gọi “giải quyết nhanh chóng thông qua các biện pháp hòa bình” - Bộ Ngoại giao Belarus thông tin thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mátxcơva sốc trước tin Ngoại trưởng Belarus qua đời.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Belarus công bố lượng binh sĩ Nga đồn trú để bảo vệ biên giới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, chưa tới 9.000 binh sĩ Nga sẽ đồn trú tại Belarus theo thỏa thuận về một lực lượng chung để bảo vệ biên giới.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Belarus công bố lượng binh sĩ Nga đồn trú để bảo vệ biên giới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, chưa tới 9.000 binh sĩ Nga sẽ đồn trú tại Belarus theo thỏa thuận về một lực lượng chung để bảo vệ biên giới.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.