Ngoại trưởng Áo sẽ sớm khiêu vũ với "bạn nhảy" Putin lần nữa

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Áo muốn sớm khiêu vũ với Tổng thống Nga lần nữa và gọi ông Vladimir Putin là một vũ công giỏi.

Phát biểu tại một sự kiện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một vũ công giỏi - tờ Tiroler Tageszeitung viết.

Trong bài phát biểu của mình, bà Kneissl cũng nói rằng giới truyền thông Áo liên tục tìm kiếm cơ hội đổ lỗi cho bà vì đã nhảy với ông Putin trong đám cưới, nhưng nói bà sẽ sớm có cơ hội khiêu vũ với Tổng thống Nga lần nữa.

"Có thể tuần tới tôi sẽ nhảy với ông ấy một lần nữa. Tôi sẽ đến Mátxcơva. Ông ấy thực sự là một vũ công giỏi" - Ngoại trưởng Áo nói.

Bà Kneissl cho biết, ngoài ông Putin, bà cũng đã nhảy với Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, nhưng có vẻ khả năng nhảy của ông này kém hơn so với Tổng thống Nga.

"Mặc dù tôi dành tất cả sự tôn trọng dành cho Ngoại trưởng Anh, nhưng tôi cho rằng ông Putin mới là vũ công giỏi nhất", bà Kneissl nói.

Đám cưới của bà Kneissl với doanh nhân Wolfgang Meilinger diễn ra vào ngày 18.8.2018.

Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài duy nhất dự hôn lễ của Ngoại trưởng Áo, khiến cả Châu Âu bất ngờ.

Tại buổi hôn lễ, ông Putin tay trong tay khiêu vũ với bà Kneissl, sau khi nhận được lời mời mà những người chỉ trích trong phe đối lập nói là làm suy yếu lập trường của phương Tây với Nga.

Truyền thông địa phương cho biết, ông Putin đi xe tới và mang theo một bó hoa cùng với một đoàn các ca sĩ Cossack hát mừng đôi uyên ương. Khiêu vũ và hoa được xem là những món quà đặc biệt mà Tổng thống Nga tặng Ngoại trưởng Áo.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin cưỡi ngựa với nữ cảnh sát kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8.3

S.M |

Tổng thống Vladimir Putin cưỡi ngựa cùng với các nữ cảnh sát trong một đoạn phim được phát sóng trên khắp nước Nga ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Putin cưỡi ngựa với nữ cảnh sát kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8.3

S.M |

Tổng thống Vladimir Putin cưỡi ngựa cùng với các nữ cảnh sát trong một đoạn phim được phát sóng trên khắp nước Nga ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.