Ngoài Trung Quốc, Việt Nam là nền kinh tế Châu Á tăng trưởng dương năm 2020

Thanh Hà |

Việt Nam là nền kinh tế lớn ở Châu Á, ngoài Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng trong năm nay, với GDP vừa tăng 2,6%.

Tờ báo Mỹ Fortune ngày 29.9 đưa tin, tăng trưởng trong lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu đã giúp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong quý 3 năm nay tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của đất nước từ suy giảm trong nửa đầu năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Xuất khẩu của Việt Nam tăng 11% trong quý 3, phần lớn nhờ xuất khẩu máy tính cá nhân tăng 20% để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi sinh viên trên toàn thế giới tham gia các lớp học trực tuyến và phần lớn lực lượng lao động toàn cầu tiếp tục làm việc tại nhà, tờ báo của Mỹ chỉ ra. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu của Việt Nam tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Cùng với Trung Quốc, (Việt Nam) là nền kinh tế lớn duy nhất ở Châu Á dự kiến tăng trưởng dương trong năm 2020" - Priyanka Kishore - người đứng đầu phụ trách Ấn Độ và Đông Nam Á của Oxford Economics cho biết.

Việc xử lý tốt đại dịch COVID-19 trong nước đã giúp Việt Nam mở cửa trở lại và tiếp tục các hoạt động kinh tế. Tờ báo Mỹ lưu ý, Việt Nam đã không ghi nhận ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng nào trong hơn 3 tháng kể từ khi dịch bùng phát ở Đà Nẵng.

Các ca COVID-19 mới hàng ngày của Việt Nam đã dao động từ 0 đến 5 trong tháng 9 này.

Chuyên gia Priyanka Kishore chỉ ra, làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam đã "làm đình trệ phần nào sự phục hồi", nhưng "tình hình đã được kiểm soát trở lại".

Mức tăng GDP 2,62% của Việt Nam trong quý 3 là sự cải thiện so với mức tăng 0,39% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2. Tuy nhiên, số tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với tăng trưởng GDP của quý 3 năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, vốn ở mức 7,31%.

Lý giải cho điều này, tờ báo Mỹ cho hay, việc sụt giảm sâu lượng du khách nước ngoài do các hạn chế đi lại ngăn ngừa COVID-19 đã tác động tới hồi phục kinh tế của Việt Nam. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ ra, trước đại dịch, du lịch chiếm khoảng 8% GDP của Việt Nam.

Tuy nhiên, thiệt hại do vắng bóng du khách nước ngoài ở các quốc gia khác trong khu vực còn tệ hơn so với Việt Nam, ví dụ Thái Lan có du lịch chiếm 14% GDP. Thêm vào đó, Fortune chỉ ra, Thái Lan không có vị thế là trung tâm sản xuất - đôi lúc được xem như là chuỗi cung ứng thay thế cho Trung Quốc -như Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle tôn vinh nghệ thuật cải lương của Việt Nam

Hải Anh |

Google Doodle ngày 28.9 tôn vinh nghệ thuật cải lương của Việt Nam nhân Ngày Sân khấu Việt Nam.

Việt Nam - Mỹ đối thoại về hợp tác an ninh quốc phòng

Ngọc Vân |

Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm 23.9.

Báo Australia: Việt Nam lần thứ 2 ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Hãng ABC của Australia nhận định, Việt Nam lần thứ hai ứng phó COVID-19hiệu quả khi hơn 2 tuần qua không có ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Google Doodle tôn vinh nghệ thuật cải lương của Việt Nam

Hải Anh |

Google Doodle ngày 28.9 tôn vinh nghệ thuật cải lương của Việt Nam nhân Ngày Sân khấu Việt Nam.

Việt Nam - Mỹ đối thoại về hợp tác an ninh quốc phòng

Ngọc Vân |

Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm 23.9.

Báo Australia: Việt Nam lần thứ 2 ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Hãng ABC của Australia nhận định, Việt Nam lần thứ hai ứng phó COVID-19hiệu quả khi hơn 2 tuần qua không có ca nhiễm nào trong cộng đồng.