Ngoài Samsung, bà Park Geun-hye nghi nhận hối lộ từ 2 tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc

Hà Liên |

Hôm 13.10, tòa án đã gia hạn việc giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang trong quá trình xét xử trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Tòa án quận trung tâm Seoul thông qua lệnh bắt giữ bổ sung đối với bà Park Geun-hyethừa nhận rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể hủy chứng cứ.

Lệnh bắt giữ mới cho phép giới chức trách tạm giam bà Park Geun-hye thêm 6 tháng, cho đến ngày 16.4.2018. Việc giam giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye theo lệnh bắt lần 1 sẽ hết hạn  ngày 16.10 tới. Từ cuối tháng trước, các công tố viên đã đệ trình yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục của tòa.

Bởi tính nghiêm trọng của vụ án và sự quan tâm của công chúng đối với vụ việc này, công tố viên cho biết, sẽ lên kế hoạch đẩy nhanh tiến trình xét hỏi các nhân chứng tại tòa trước thời điểm cuối năm nay.

Toà án đã tổ chức 80 phiên xét xử vụ án của bà Park Geun-hye kể từ tháng 5 năm nay với 4 phiên mỗi tuần bắt đầu từ tháng 6.

Bà Park Geun-hye bị phế truất và bị bắt hồi tháng 3 vì tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Bà bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil trong việc lấy khoảng 43 tỷ won (37 triệu USD) từ các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong đó có Samsung và để bạn bè của bà can thiệp vào các vấn đề của nhà nước.

Lệnh bắt giữ bổ sung với cựu Tổng thống Hàn Quốc được ban hành dựa trên những cáo buộc không liên quan đến lệnh bắt lần 1. Lệnh bắt mới theo cáo buộc bà Park Geun-hye nhận hoặc đòi tiền hối lộ từ hai tập đoàn khác của Hàn Quốc là SK và Lotte, theo Yonhap. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.