Ngoại giao Việt Nam trưởng thành vượt bậc trong 75 năm qua

Thanh Hà |

Trong suốt 75 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và có những bước trưởng thành vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Hội thảo khoa học: “75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng” khai mạc sáng 24.8 tại Hà Nội.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao, là sinh hoạt khoa học nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục tổng kết những bài học kinh nghiệm của ngoại giao 75 năm qua và xây dựng định hướng cho sự phát triển của ngoại giao trong bối cảnh chiến lược mới của đất nước, nhất là chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2030 và định hướng đến 2045.

Sự kiện cũng là dịp tri ân các thế hệ cán bộ tiền bối, kết nối giữa các thế hệ ngoại giao, giáo dục cho thế hệ hiện tại truyền thống vẻ vang của ngành trong suốt 75 năm qua.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, cách đây 75 năm, nền ngoại giao của nước Việt Nam hiện đại đã ra đời và vinh dự được Bác Hồ, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trực tiếp lãnh đạo.

"Trong suốt 75 năm qua, ngành ngoại giao đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và có những bước trưởng thành vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước kia cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Ngoại giao đã nỗ lực chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng cơ đồ và đạt được những kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chỉ ra, từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, nay Việt Nam đã sẵn sàng vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, đóng góp có trách nhiệm vào công việc của thế giới với vị thế ngày càng cao. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, đến nay, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, mở rộng, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất với các nước, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển, an ninh của đất nước, tạo sự đan xen, gắn kết giữa lợi ích Việt Nam với các nước.

Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng (như CPTPP, EVFTA…), qua đó tạo ra động lực mới cho phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: "Những thành tích vẻ vang đã đạt được trong chặng đường 75 năm trưởng thành và phát triển đã thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của ngành ngoại giao nói riêng và công tác đối ngoại nói chung trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Những thành tựu của ngành ngoại giao là “điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước” cũng khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và các chủ trương đối ngoại của Đảng ta mà trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan tham mưu nòng cốt".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với 5 tỉnh, thành về các dự án ODA

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI |

Chiều ngày 30.6 tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Thông điệp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc

|

Nhân dịp Lễ lỷ niệm 75 năm Ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 26.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hợp tác ASEAN đẩy lùi COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt và Hội nghị cấp cao ASEAN+3 đặc biệt về COVID-19 vào ngày 14.4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với 5 tỉnh, thành về các dự án ODA

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI |

Chiều ngày 30.6 tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Thông điệp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc

|

Nhân dịp Lễ lỷ niệm 75 năm Ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 26.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hợp tác ASEAN đẩy lùi COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt và Hội nghị cấp cao ASEAN+3 đặc biệt về COVID-19 vào ngày 14.4.