Ý tưởng đưa con người lên sao Hỏa đã được nhân loại đưa ra nhưng có một vấn đề khó khăn là bức xạ nguy hiểm trong các chuyến bay vũ trụ dài ngày từ Trái đất tới hành tinh đỏ. Các nhà khoa học lo ngại về tổn thương não, các vấn đề về đường tiêu hóa và ung thư đặt ra trên hành trình tới sao Hỏa.
Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Space Weather đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết những vấn đề này và giúp chọn được thời điểm tốt nhất để lên sao Hỏa.
Đây là nghiên cứu có sự tham gia của nhóm các nhà khoa học vũ trụ quốc tế, trong đó có thành viên từ Đại học California tại Los Angeles, Mỹ.
“Nghiên cứu này chỉ ra rằng, trong khi bức xạ vũ trụ đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt và gây ra những khó khăn về công nghệ cho sứ mệnh của con người lên sao Hỏa, thì một sứ mệnh như vậy vẫn có thể thực hiện được" - các nhà khoa học nhấn mạnh.
Nghiên cứu có những mô phỏng chỉ ra thời điểm tối ưu để lên sao Hỏa.
Nhóm các nhà khoa học vũ trụ quốc tế chỉ ra, có 2 loại bức xạ nguy hiểm chính khi con người di chuyển đến sao Hỏa gồm: Các hạt năng lượng mặt trời (SEP) và tia vũ trụ thiên hà (GCR) từ bên ngoài Hệ Mặt trời. Và thời điểm cực đại của Mặt trời - tức khi Mặt trời hoạt động ở mức cao nhất - là thời điểm lý tưởng để con người đi đến sao Hỏa.
Thông cáo của Đại học California tại Los Angeles ngày 25.8 lưu ý, tính toán của các nhà khoa học xác định, có thể bảo vệ chuyến tàu vũ trụ từ Trái đất đi đến sao Hỏa khỏi các hạt năng lượng từ Mặt trời trong khoảng thời gian cực đại của Mặt trời bởi trong khoảng thời gian này, các hạt năng lượng và nguy hiểm nhất từ các thiên hà xa xôi sẽ bị hoạt động mặt trời tăng cường làm chệch hướng.
Nhóm nghiên cứu khuyến nghị chuyến đi vòng quanh sao Hỏa nên kéo dài ít hơn 4 năm trừ khi có sự phát triển của các vật liệu che chắn mới cho tàu vũ trụ.
Thời gian du hành đến sao Hỏa có thể thay đổi. Sứ mệnh Perseverance của NASA mất khoảng 7 tháng để đi từ Trái đất đến sao Hỏa. Tuy nhiên, sẽ có một vài thời điểm sắp tới vào giữa những năm 2030 và 2050 khi các hành trình từ Trái đất đến sao Hỏa ngắn hơn đồng thời trùng với khoảng thời gian năng lượng Mặt trời cực đại.