Ngỡ ngàng mức rác thải nhựa toàn cầu "lớn nhanh như thổi"

Nguyễn Hạnh |

Một báo cáo mới cảnh báo rác thải nhựa đã tăng hơn gấp đôi trên toàn cầu kể từ năm 2000, với con số khổng lồ 353 triệu tấn được thải ra vào năm 2019.

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho thấy, mặc dù lượng rác thải nhựa tăng vọt nhưng lượng được tái chế thành công lại chẳng đáng là bao.

Daily Mail dẫn báo cáo cho hay: "Sau khi tính đến tổn thất trong quá trình tái chế, chỉ 9% chất thải nhựa được tái chế thành công, trong khi 19% được đốt và gần 50% được chuyển đến các bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 22% còn lại được xử lý tại các bãi rác không được kiểm soát, đốt trong các hố lộ thiên hoặc rò rỉ ra môi trường".

Dựa trên những phát hiện, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi những nỗ lực lớn hơn để cải thiện việc quản lý chất thải và tăng cường tái chế.

Báo cáo được chuẩn bị trước các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc vào ngày 28.2 để thảo luận về hành động quốc tế nhằm giảm thiểu chất thải nhựa.

Nó cho thấy cả việc tiêu thụ nhựa và chất thải nhựa đều đã tăng vọt trong 20 năm qua. Mức tiêu thụ năm 2019 cao hơn 4 lần so với năm 2000, trong khi sản lượng tăng gấp đôi trong thời gian đó, đạt 460 triệu tấn. Trong khi đó, chất thải nhựa toàn cầu cũng tăng gấp đôi, đạt 353 triệu tấn vào năm 2019.

Gần 2/3 chất thải nhựa là từ chất dẻo có tuổi thọ dưới 5 năm, với 40% là từ bao bì, 12% từ hàng tiêu dùng và 11% từ quần áo và dệt may.

Bất chấp sự gia tăng rác thải nhựa, chỉ có 15% được phát hiện là đã được thu gom để tái chế, chỉ có 9% được tái chế thực sự (6% còn lại được xử lý làm chất cặn bã). Nhiều chất dẻo đã bị rò rỉ vào môi trường nước, với 1,7 triệu tấn chảy ra đại dương vào năm 2019. Ước tính hiện có khoảng 30 triệu tấn chất thải nhựa trong các biển và đại dương, và 109 triệu tấn nữa tích tụ trong các con sông.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo về tác hại của rác thải y tế chống COVID-19

Anh Vũ |

Một báo cáo của WHO đã đưa ra khuyến cáo về tác hại của các loại rác thải y tế dùng khi chống dịch COVID-19.

Mỹ giúp Việt Nam quản lý chất lượng không khí, tái chế rác thải

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Tài nguyên Môi trường ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, bao gồm quản lý chất lượng không khí và tái chế rác thải.

Núi quần áo khổng lồ chất đống trên sa mạc Chile

Nguyễn Hạnh |

Một núi quần áo không bán được đang chất đống ở sa mạc Atacama của Chile - nơi đang ngày càng phải hứng chịu ô nhiễm do thời trang nhanh tạo ra.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

WHO khuyến cáo về tác hại của rác thải y tế chống COVID-19

Anh Vũ |

Một báo cáo của WHO đã đưa ra khuyến cáo về tác hại của các loại rác thải y tế dùng khi chống dịch COVID-19.

Mỹ giúp Việt Nam quản lý chất lượng không khí, tái chế rác thải

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Tài nguyên Môi trường ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, bao gồm quản lý chất lượng không khí và tái chế rác thải.

Núi quần áo khổng lồ chất đống trên sa mạc Chile

Nguyễn Hạnh |

Một núi quần áo không bán được đang chất đống ở sa mạc Atacama của Chile - nơi đang ngày càng phải hứng chịu ô nhiễm do thời trang nhanh tạo ra.