Ngộ độc rượu tập thể, ít nhất 23 người tử vong

Nguyễn Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 10 người khác phải nhập viện sau khi bị ngộ độc rượu. Sự việc xảy ra tại 2 bang Uttarakhand và Uttar Pradesh, giới chức Ấn Độ ngày 8.2 cho biết.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết, số người chết còn có thể tăng lên. Trong số 23 người thiệt mạng, 14 người ở quận Haridwar của bang Uttarakhand, trong khi 9 người khác ở quận Saharapur thuộc bang Uttar Pradesh.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, hơn 10 quan chức cùng 4 cảnh sát có liên quan đã bị đình chỉ sau vụ việc.

Theo India Today, thảm kịch xảy ra khi một nhóm người, tập trung tại làng Balupur trong sự kiện hỏa táng vào tối 7.2, và họ đã uống trong phần của nghi lễ địa phương. Ngay sau khi uống rượu, mọi người bắt đầu nôn mửa. Họ được đưa đến các bệnh viện gần đó nhưng nhiều người đã không qua khỏi.

Thống đốc bang Uttarakhand Baby Rani Maurya và Bộ trưởng Trivendra Singh Rawat bày tỏ sự đau buồn về vụ việc. Ông Rawat đã yêu cầu chính quyền quận Haridwar cung cấp các cơ sở y tế tốt nhất cho những người nhập viện.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Rượu độc: Đừng chờ đến lúc có nạn nhân

Anh Đào |

Trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL. Những lít rượu ngô bao tử được pha chế bằng...nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp. Không thể nói khác, bán rượu độc chính là bán thuốc độc, là đầu độc đồng bào mình.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

“Ác mộng” rượu độc

THÙY LINH |

Ngày 31.1, tại hội thảo Tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, Bộ Y tế cho biết, năm 2017 với 10 vụ xảy ra trên toàn quốc, 119 người mắc, 115 người đi viện, 11 người chết do rượu độc đã khiến ngành y tế “chao đảo” trong công tác cấp cứu, chống độc, xét nghiệm tìm nguyên nhân. Rượu độc còn là cơn ác mộng với nhiều gia đình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rượu độc: Đừng chờ đến lúc có nạn nhân

Anh Đào |

Trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL. Những lít rượu ngô bao tử được pha chế bằng...nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp. Không thể nói khác, bán rượu độc chính là bán thuốc độc, là đầu độc đồng bào mình.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

“Ác mộng” rượu độc

THÙY LINH |

Ngày 31.1, tại hội thảo Tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, Bộ Y tế cho biết, năm 2017 với 10 vụ xảy ra trên toàn quốc, 119 người mắc, 115 người đi viện, 11 người chết do rượu độc đã khiến ngành y tế “chao đảo” trong công tác cấp cứu, chống độc, xét nghiệm tìm nguyên nhân. Rượu độc còn là cơn ác mộng với nhiều gia đình.