Nghiên cứu về tác động của dịch COVID-19 với sức khỏe tâm thần y bác sĩ

Thanh Hà |

Trang Medicaleconomics mới đây dẫn một nghiên cứu về COVID-19 cho biết, đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu đang phải chịu nhiều gánh nặng tâm lý.

Nghiên cứu được thực hiện với 1.257 nhân viên y tế tại 34 bệnh viện Trung Quốc có phòng khám hoặc khoa điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 từ ngày 29.1 tới 3.2.

Theo nghiên cứu này, phần lớn những người được hỏi cho biết đã trải qua các gánh nặng tâm lý khác nhau, với 50,4% trầm cảm, 44,6% lo lắng và 34% mất ngủ. Gánh nặng tâm lý lớn nhất với đội ngũ nhân viên y tế tham gia khảo sát là trạng thái lo lắng, mệt mỏi cực độ lên tới 71,5%.

Trong nhóm tham gia nghiên cứu, y tá, phụ nữ, nhân viên y tế tuyến đầu và những người làm việc tại Vũ Hán cho thấy các triệu chứng nghiêm trọng hơn về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người làm việc ở tuyến đầu của đại dịch là nhân tố rủi ro độc lập cao nhất trong số những người tham gia khảo sát.

Medicaleconomics cho hay, kết quả nghiên cứu mang tới cái nhìn sâu sắc về những tác động của đại dịch có thể gây ra với đội ngũ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu được các bác sĩ Mỹ tiến hành tuần trước cho thấy 96% số y bác sĩ được hỏi cho biết có những mức độ lo ngại virus ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân họ hoặc chính bệnh nhân của họ.

Trong nghiên cứu về các nhân viên y tế Trung Quốc, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chăm sóc đặc biệt nên được triển khai để bảo vệ sức khỏe tâm thần của những người làm việc với các bệnh nhân nhiễm bệnh.

"Các can thiệp đặc biệt để thúc đẩy sức khỏe tinh thần tốt ở đội ngũ nhân viên y tế tiếp xúc với COVID-19 cần phải được thực hiện ngay lập tức, trong đó, phụ nữ, y tá và nhân viên tuyến đầu cần được chú ý đặc biệt" - báo cáo nêu rõ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Hà Nội: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Song Hà |

Gần 300 y, bác sĩ về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

Tình hình sức khỏe của 18 y bác sĩ thăm khám ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã cung cấp thông tin về quy trình thăm khám của Bệnh viện Hồng Ngọc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.  

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Hà Nội: 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Song Hà |

Gần 300 y, bác sĩ về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

Tình hình sức khỏe của 18 y bác sĩ thăm khám ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã cung cấp thông tin về quy trình thăm khám của Bệnh viện Hồng Ngọc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.