Theo hãng tin DW của Đức, 2 nhà khoa học Mỹ Roberta L. DeBiasi và Meghan Delaney đã phát hiện ra điều trên bằng cách phân tích những đứa trẻ Hàn Quốc phải nhập viện khi dương tính với COVID-19 - khoảng 4/10 người không có triệu chứng hoặc chỉ không biểu hiện rõ.
Họ đã phân tích 91 trẻ em tại 22 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc bởi quốc gia này không giống như Mỹ, không cho phép bệnh nhân xuất viện khi chưa hồi phục hoàn toàn. Nhóm nghiên cứu nhận thấy khoảng 1/5 số trẻ em có triệu chứng; 1/5 số khác lúc đầu không có triệu chứng, sau đó biểu hiện nhẹ; và 3/5 biểu hiện triệu chứng ngay từ đầu.
DeBiasi và Delaney đã phát hiện ra một nửa số trẻ có triệu chứng và 1/5 số trẻ không có triệu chứng vẫn lây lan COVID-19 trong 3 tuần sau khi chúng bị nhiễm.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ được đăng trên Tạp chí Nhi khoa vào 1.8, cho hay, họ đã lấy dịch phết mũi và họng từ những người mắc COVID-19 dưới 21 tuổi và phát hiện ra rằng họ mang SARS-CoV-2 nhiều hơn nhiều so với người lớn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt COVID-19.
Vào ngày 28.8, công trình của họ được công bố trên trang web y khoa JAMA Pediatric của Mỹ, cho thấy trẻ em mang rất nhiều virus, bao gồm cả COVID-19.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại
Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.
Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.
Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.
Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.
Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!