Nghiên cứu tại Singapore: Nói chuyện và hát cũng lây COVID-19

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 của Singapore chỉ ra, không chỉ ho và hắt hơi, nói chuyện và hát cũng làm lây lan COVID-19.

Nghiên cứu mới của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phát hiện một người bị nhiễm COVID-19 có thể lây lan virus qua các hạt aerosol kích thước nhỏ hơn 5 micromet khi hít thở, nói chuyện và hát chứ không chỉ lây qua những giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi.

Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore dẫn dắt và được thực hiện tại Trung tâm quốc gia Singapore về các bệnh truyền nhiễm (NCID).

Nghiên cứu cho thấy, nói chuyện và hát có thể tạo ra hai 2 loại hạt virus: "aerosol mịn" (kích thước nhỏ hơn 5 micromet) và "aerosol thô" (kích thước lớn hơn hơn 5 micromet).

Theo giáo sư Paul Tambyah, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của trường y Yong Loo Lin thuộc NUS, "aerosol mịn" tạo ra từ hát và nói chuyện chứa nhiều hạt virus hơn so với "aerosol thô".

Giáo sư Tambyah, đồng tác giả nghiên cứu lưu ý, dù không có mối quan hệ tuyến tính giữa kích thước của hạt aerosol và lượng virus mang theo nhưng kích thước có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu manh mối về số lượng virus hoặc các phần của virus trong một hạt aerosol.

Nghiên cứu được xuất bản trực tuyến trên tạp chí Clinical Infectious Diseases ngày 6.8, theo bản tin của Straits Times ngày 11.8.

Nhóm đã nghiên cứu 22 bệnh nhân COVID-19 được NCID tiếp nhận từ tháng 2 đến tháng 4. Trong cùng ngày, mỗi người được yêu cầu thực hiện 3 hoạt động riêng biệt liên quan đến thở cùng một ngày, ba hoạt động riêng biệt gồm 30 phút hít thở, 15 phút nói chuyện dưới hình thức đọc to các đoạn từ một cuốn sách và 15 phút hát các bài hát khác nhau.

Các bệnh nhân COVID-19 tham gia nghiên cứu có nghỉ giữa các hoạt động.

Trong khi những người tham gia thực hiện các hoạt động này, một thiết bị được thiết kế đặc biệt được gọi là Gesundheit-II thu thập các hạt hô hấp được tạo ra.

Các hạt aerosol được thu thập ở 2 kích cỡ: Thô và mịn. Tải lượng virus mẫu sau đó được định lượng bằng phương pháp RT-PCR.

Đồng trưởng dự án Kristen Coleman, trường y Duke-NUS, cho biết: “Chúng tôi quan sát thấy những bệnh nhân COVID-19 đang trong giai đoạn đầu của bệnh có khả năng giảm nồng độ có thể nhận thấy của RNA SARS-CoV-2 trong aerosol hô hấp".

Tuy nhiên, lượng virus thoát ra từ việc nói chuyện và ca hát khác nhau giữa các bệnh nhân, bà lưu ý. Một số bệnh nhân COVID-19 phát tán nhiều virus hơn khi nói chuyện vì có thể đã nói to trong quá trình thí nghiệm nhưng vì sao lượng virus cao hơn so với ca hát vẫn chưa rõ ràng.

Nhóm tác giả nghiên cứu ở Singapore cũng chia sẻ ngày 11.8 rằng, kết quả nghiên cứu củng cố sự cần thiết về các biện pháp kiểm soát lây nhiễm như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tăng cường thông gió trong phòng, đặc biệt là ở môi trường trong nhà.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.

CDC Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 khi biến thể Delta khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Phương pháp mới để xác định nhanh hiệu quả vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mức độ kháng thể COVID-19 là yếu tố dự báo tốt về hiệu quả của vaccine Moderna, theo nghiên cứu công bố ngày 10.8.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.

CDC Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 khi biến thể Delta khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Phương pháp mới để xác định nhanh hiệu quả vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mức độ kháng thể COVID-19 là yếu tố dự báo tốt về hiệu quả của vaccine Moderna, theo nghiên cứu công bố ngày 10.8.