Nghiên cứu mới về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 sau bình phục

Phương Linh |

Một nghiên cứu sơ bộ của Hàn Quốc chỉ ra, 9 trên 10 bệnh nhân COVID-19 gặp tác dụng phụ sau khi bình phục.

Nghiên cứu được đưa ra khi số người tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu người vào ngày 29.9, cột mốc nghiệt ngã của một đại dịch đã tàn phá nền kinh tế toàn thế giới, làm quá tải hệ thống y tế và thay đổi cách sống của con người.

Trong một cuộc khảo sát trực tuyến thực hiện trên 965 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, 879 người (tương đương 91,1%) trả lời rằng họ đang phải chịu ít nhất một tác dụng phụ của căn bệnh này, theo thông tin của Kwon Jun-wook - quan chức Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) - trong một cuộc họp báo.

Mệt mỏi là tác dụng phụ phổ biến nhất với 26,2% ý kiến trả lời, tiếp theo là khó tập trung chiếm 24,6%, ông Kwon cho biết.

Các tác dụng phụ khác bao gồm tác dụng phụ tâm lý hoặc tinh thần, mất vị giác hoặc khứu giác.

Giáo sư nội khoa Kim Shin-woo tại Trường Y thuộc Đại học Quốc gia Kyungpook ở Daegu, đã thăm dò ý kiến ​​từ 5.762 bệnh nhân đã khỏi bệnh ở Hàn Quốc và 16,7% trong số họ tham gia cuộc khảo sát.

Mặc dù nghiên cứu đã được thực hiện trực tuyến cho đến thời điểm hiện tại, nhưng trưởng nhóm nghiên cứu Kim sẽ sớm công bố nghiên cứu với các phân tích chi tiết hơn, ông Kwon thông tin.

Hàn Quốc cũng đang tiến hành một nghiên cứu riêng biệt với khoảng 16 tổ chức y tế về các biến chứng tiềm ẩn của COVID-19 thông qua một phân tích chi tiết liên quan đến kết quả chụp CT trên những bệnh nhân đã bình phục vào năm tới, theo lời ông Kwon trong cuộc họp báo.

Hàn Quốc đã báo cáo 38 ca nhiễm mới vào nửa đêm ngày 28.9, đánh dấu ngày thứ năm tăng ở mức hai con số, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 23.699 ca, trong đó có 407 ca tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Hàn Quốc tăng trở lại, nhiều ca không thể truy vết

Phương Linh |

Ngày 23.9, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày gia tăng ở mức 3 con số, nhiều ca không thể truy vết.

Hàn Quốc đảm bảo vaccine COVID-19 cho 60% dân số

Bảo Châu |

Hàn Quốc đặt mục tiêu đảm bảo đủ vaccine COVID-19 cho 30 triệu dân, chiếm khoảng 60% dân số cả nước.

Hàn Quốc truy tìm 40 tấn kim chi sau khi nhân viên nhà máy mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

40 tấn kim chi đang được truy tìm sau khi 20 nhân viên của một nhà máy ở Hàn Quốc mắc COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

COVID-19 ở Hàn Quốc tăng trở lại, nhiều ca không thể truy vết

Phương Linh |

Ngày 23.9, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày gia tăng ở mức 3 con số, nhiều ca không thể truy vết.

Hàn Quốc đảm bảo vaccine COVID-19 cho 60% dân số

Bảo Châu |

Hàn Quốc đặt mục tiêu đảm bảo đủ vaccine COVID-19 cho 30 triệu dân, chiếm khoảng 60% dân số cả nước.

Hàn Quốc truy tìm 40 tấn kim chi sau khi nhân viên nhà máy mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

40 tấn kim chi đang được truy tìm sau khi 20 nhân viên của một nhà máy ở Hàn Quốc mắc COVID-19.