Nghiên cứu mới về tác động của COVID-19 đến người

HỒNG HẠNH |

Bác sĩ Liu Jingyuan tiết lộ một người đàn ông Trung Quốc (56 tuổi) là trường hợp đầu tiên chứng minh COVID-19 có thể phá hủy hệ thần kinh trung ương.

Bác sĩ Liu Jingyuan tại bệnh viện Ditan Bắc Kinh cảnh báo, COVID-19 có thể tấn công hệ thần kinh trung ương của một người khi tìm thấy virus này trong dịch não tủy của bệnh nhân Trung Quốc. Điều này có thể cung cấp bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể phá hủy hệ thống thần kinh của bệnh nhân giống như SARS và MERS.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 4.3 cho hay, đây là trường hợp đầu tiên chứng minh COVID-19 sẽ làm hỏng hệ thống thần kinh trung ương của con người.

Bác sĩ Liu Jingyuan trực tiếp điều trị bệnh nhân và là trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Ditan Bắc Kinh nhấn mạnh, các bác sĩ nên kiểm tra dịch não tủy nếu bệnh nhân nhiễm COVID-19 đột nhiên bất tỉnh để giảm tỉ lệ tử vong.

Người đàn ông 56 tuổi đã phục hồi và được xuất viện vào ngày 25.2. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khi thấy bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn thần kinh như co giật trong nhiều ngày điều trị. Thông qua kết quả chụp CT và sinh hóa có thể xác định được nguyên nhân.

Một tuần trước khi vụ việc được tiết lộ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sơ bộ COVID-19 có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bệnh nhân.

Trong một bài nghiên cứu của nhóm do bác sĩ Hu Bo của bệnh viện Liên minh thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung báo cáo, 30% trong số 214 bệnh nhân cho thấy các triệu chứng ở hệ thần kinh và tỉ lệ này còn cao hơn ở những bệnh nhân nguy kịch khi lên đến 45,5%.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo các bác sĩ nên chú ý đến các biểu hiện của hệ thần kinh và tiến hành các xét nghiệm virus khi thấy các triệu chứng xuất hiện để tránh chẩn đoán sai hoặc chậm, điều này giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Trung Quốc đã ban hành 7 hướng dẫn điều trị COVID-19 vào ngày 3.3, trong đó làm rõ virus có thể làm hỏng các cơ quan khác nhau bao gồm cả não bộ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ COVID-19 lây qua mắt

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện COVID-19 trong nước mắt, dịch tiết kết mạc từ bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy, COVID-19 không chỉ lây qua đường hô hấp.

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ COVID-19 lây qua mắt

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện COVID-19 trong nước mắt, dịch tiết kết mạc từ bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy, COVID-19 không chỉ lây qua đường hô hấp.

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).