Nghiên cứu mới về sức tàn phá khủng khiếp của sóng thần cổ đại

Nguyễn Hạnh |

Các thị trấn và thành phố trên khắp Scotland sẽ bị tàn phá, nếu bờ biển của quốc gia này bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần cổ đại xảy ra cách đây 8.200 năm.

The Guardian đưa tin, các nhà nghiên cứu của các trường đại học Sheffield, St Andrews và York đã lập mô hình đầu tiên cho thấy tác động của một trận sóng thần cổ đại có tên là Storegga.

Trận sóng thần Storegga được coi là thảm họa thiên nhiên lớn nhất đã xảy ra ở Vương quốc Anh trong 11.000 năm qua, được kích hoạt bởi các vụ sạt lở đất ngầm ở biển Na Uy. Nó đã nhấn chìm Doggerland - vùng đất liền nối Anh, Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời có tác động thảm khốc đối với các quần thể thời kỳ đồ đá cũ.

Bằng cách xác định niên đại của trầm tích đất tại Maryton, Aberdeenshire, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định ngày, số lượng và sức mạnh tương đối của các con sóng.

Một đồ họa của nhóm Đại học Sheffield cho thấy nguồn gốc địa chất của sóng thần Storegga và tác động của nó đối với đường bờ biển Na Uy và Scotland
Đồ họa của nhóm Đại học Sheffield cho thấy nguồn gốc địa chất của sóng thần Storegga và tác động của nó đối với đường bờ biển ở Na Uy và Scotland.

Các trầm tích tương tự dọc theo bờ biển phía đông và phía bắc của Scotland, từ xung quanh thị trấn Berwick-upon-Tweed đến hồ Loch Eriboll ở Sutherland, cũng như dọc theo bờ biển Na Uy ở phía bắc Bergan, Shetland và quần đảo Faroe cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo các ước tính, cơn sóng thần này có thể di chuyển khoảng 30km vào đất liền. Ngày nay, với khoảng cách đó có lẽ sẽ tàn phá hoàn toàn một thị trấn như Montrose với dân số 12.000 người.

Mark Bateman - giáo sư địa lý tại Đại học Sheffield và là tác giả chính của báo cáo - cho biết: "Mặc dù không có mối đe dọa tương tự nào từ hướng của Na Uy ngày nay, Vương quốc Anh vẫn có thể gặp rủi ro do lũ lụt, do các vụ phun trào núi lửa tiềm tàng trên khắp thế giới, chẳng hạn như những vụ được dự đoán ở quần đảo Canary".

"Những vụ phun trào này sẽ gây ra một đợt sóng thần tương tự do lượng vật chất bị dời đi bởi núi lửa. Nghiên cứu lần này giúp chúng tôi hiểu được đất nước đã phải trải qua điều gì" - giáo sự Bateman nói.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Kinh ngạc với nhà tắm công cộng của La Mã cổ đại

Nguyễn Hạnh |

Một nhà tắm La Mã cổ đại có niên đại khoảng 2.000 năm vừa được phát hiện ở vùng Andalusia, tây nam Tây Ban Nha.

Khảo cổ 350.000 tuổi hé lộ nơi cư trú lâu đời nhất của người cổ đại ở Arab

Khánh Minh |

Saudi Arabia vừa khai quật khảo cổ khu di chỉ 350.000 năm tuổi hé lộ một trong những nơi cứ trú lâu đời nhất của người cổ đại ở Bán đảo Arab.

Phát hiện loài mèo hoang cổ đại mới

Nguyễn Hạnh |

Một loài mèo hoang cổ đại hay còn gọi là hổ răng kiếm vừa được tìm thấy, sống ở Bắc Mỹ cách đây 5-9 triệu năm, nặng hơn 272kg và có thể hạ gục con mồi gấp 10 lần kích thước của nó, theo Daily Mail.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh ngạc với nhà tắm công cộng của La Mã cổ đại

Nguyễn Hạnh |

Một nhà tắm La Mã cổ đại có niên đại khoảng 2.000 năm vừa được phát hiện ở vùng Andalusia, tây nam Tây Ban Nha.

Khảo cổ 350.000 tuổi hé lộ nơi cư trú lâu đời nhất của người cổ đại ở Arab

Khánh Minh |

Saudi Arabia vừa khai quật khảo cổ khu di chỉ 350.000 năm tuổi hé lộ một trong những nơi cứ trú lâu đời nhất của người cổ đại ở Bán đảo Arab.

Phát hiện loài mèo hoang cổ đại mới

Nguyễn Hạnh |

Một loài mèo hoang cổ đại hay còn gọi là hổ răng kiếm vừa được tìm thấy, sống ở Bắc Mỹ cách đây 5-9 triệu năm, nặng hơn 272kg và có thể hạ gục con mồi gấp 10 lần kích thước của nó, theo Daily Mail.