Daily Mail đưa tin, các nhà nghiên cứu từ Đại học Memorial ở Canada đã xem xét dữ liệu có giá trị hàng thập kỷ để hiểu độ tuổi sớm nhất mà ký ức lâu dài hình thành. Họ phát hiện rằng nhiều người trong chúng ta có thể nhớ lại các sự kiện từ năm 2,5 tuổi.
Tiến sĩ Carole Peterson - người đứng đầu cuộc nghiên cứu - nói rằng mọi người nhớ nhiều hơn những gì họ nhận ra từ hai tuổi.
Tiến sĩ Peterson giải thích: "Đó là vì hai lý do. Đầu tiên, rất dễ khiến mọi người nhớ lại những kỷ niệm trước đó chỉ bằng cách hỏi họ ký ức sớm nhất của họ là gì, sau đó hỏi họ thêm một vài ký ức nữa. Sau đó, họ bắt đầu nhớ lại những ký ức thậm chí còn sớm hơn - đôi khi lên đến cả năm trước đó".
"Thứ hai, những ký ức ban đầu đó sai thời gian một cách có hệ thống. Hơn nữa, chúng tôi thấy mọi người nghĩ rằng họ già hơn so với thực tế trong ký ức ban đầu của họ", nữ tiến sĩ nói.
Trong một nghiên cứu, tiến sĩ Peterson và nhóm của cô đã thu thập thông tin từ các cá nhân, sau đó so sánh điều này với hồi ức của cha mẹ họ.
Tiến sĩ Peterson cho hay: "Trung bình, đối với những ký ức ban đầu đó, nếu một người nói rằng sự kiện xảy ra khi họ lên ba, thì cha mẹ họ sẽ nói rằng nó thực sự xảy ra khi họ lên hai".