Nghiên cứu mới: Vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Mỹ, Thái Lan đều khẳng định, COVID-19 có thể lây lan từ người sang động vật và ngược lại.

Theo CNN, ngày 17.11.2021, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Bệnh dịch Động vật tại Đại học Pennsylvania, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu về khả năng lây nhiễm virus SAR-CoV-2 từ người sang động vật. Đối tượng là một số loài động vật hoang dã tại các khu bảo tồn sinh thái có mở cửa cho du khách thăm quan.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, virus SAR-CoV-2 đang lây lan trong các động vật hoang dã giống như các loại virus khác, đều có thể lây truyền từ người nhiễm bệnh sang động vật và ngược lại. Các động vật hoang dã có thể trở thành nguồn lây nhiễm mới sau khi tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19.

Sau khi quan sát, phân tích hành vi của một số loài động vật, các nhà khoa học phát hiện nhiều loại có hành vi thân thiện với con người, gặp người thường lại gần, dụi mũi, chạm vào túi, tay và mặt của du khách. Điều này khiến nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên rất cao, bởi đây là hành động tiếp xúc gần, nhưng không được sát khuẩn, khử trùng.

Chuyên gia Đại học Pennsylvania khẳng định: “Nếu người nhiễm COVID-19 cắn quả táo rồi ném cho các con vật hoặc ho, hắt hơi vào chúng, đều có thể khiến con vật đó trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19 mới”. Chỉ riêng đối với đàn hươu tại một công viên sinh thái tại bang Iowa, các nhà khoa học đã phát hiện 1/3 trong tổng số hươu theo dõi có các triệu chứng nhiễm COVID-19.

Ngoài việc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, các chuyên gia cho rằng, việc không giữ vệ sinh, khạc nhổ vào các đường nước của du khách cũng có thể là nguyên nhân lây truyền COVID-19 cho động vật tại các khu vực trên.

Đối với thú cưng nuôi trong nhà, theo Thairath, ngày 14.11.2021, nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan cũng đưa ra nhận định tương tự, trong đó khẳng định, virus SAR-CoV-2 gây COVID-19 có thể lây từ người sang người, cũng có thể lây từ người sang động vật và ngược lại.

Đối tượng nghiên cứu là 35 con chó, 9 con mèo có chủ nhiễm COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoại trừ 1 con mèo có triệu chứng nhẹ, tất cả các con chó, mèo khác đều không có triệu chứng nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét nghiệm, 3 trong số 35 con chó, 1 trong số 9 con mèo cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Các chuyên gia của Mỹ và Thái Lan đều đưa ra khuyến nghị, nếu có dấu hiệu nhiễm COVID-19, bệnh nhân không những cần tự cách ly với người thân trong gia đình, mà còn phải cách ly với vật nuôi. Người dân cũng cần tránh tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã tại các khu vực có dịch bệnh.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Thái Lan cảnh báo, việc mở cửa trở lại các địa điểm giải trí tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 và đưa ra 7 kiến nghị liên quan.

Chuyên gia Mỹ dự đoán thời điểm COVID-19 hạ cấp thành bệnh đặc hữu

Bảo Châu |

COVID-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu ở Mỹ vào năm 2022, theo chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở nước này.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Thái Lan cảnh báo, việc mở cửa trở lại các địa điểm giải trí tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 và đưa ra 7 kiến nghị liên quan.

Chuyên gia Mỹ dự đoán thời điểm COVID-19 hạ cấp thành bệnh đặc hữu

Bảo Châu |

COVID-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu ở Mỹ vào năm 2022, theo chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở nước này.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.