Nghiên cứu mới từ tâm dịch Vũ Hán cho cảnh báo đáng lo ngại

Hải Anh |

Nghiên cứu mới từ Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy có thể không có miễn dịch chống COVID-19.

Có thể không có miễn dịch COVID-19

Con người có thể không bao giờ phát triển khả năng miễn dịch chống COVID-19, theo nghiên cứu mới về kháng thể của các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ thực hiện, SCMP đưa tin.

Kết luận này dựa trên một nghiên cứu xem xét liệu nhân viên của các bệnh viện ở Vũ Hán - những người trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân mắc COVID-19 ở giai đoạn đầu dịch bùng phát đã phát triển các kháng thể. Đại dịch COVID-19 toàn cầu được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Theo các nhà khoa học, ít nhất 1/4 trong hơn 23.000 mẫu xét nghiệm của các nhân viên bệnh viện Vũ Hán có thể đã nhiễm virus ở một số giai đoạn. Tuy nhiên, chỉ có 4% đã phát triển các kháng thể tính tới tháng 4.

"Con người không chắc có thể sản xuất các kháng thể bảo vệ lâu dài chống lại virus này" - các nhà nghiên cứu nêu kết luận trong báo cáo đăng trên trang MedRxiv.org hôm 16.6.

Nhiều nỗ lực chống đại dịch COVID-19 đã được thực hiện với giả định rằng những người từng mắc COVID-19 sẽ sản xuất các kháng thể có thể bảo vệ họ khỏi tái nhiễm. Trong nỗ lực này, một số quốc gia đang cân nhắc phát hành "giấy chứng nhận miễn dịch", hơn 100 loại vaccine tiềm năng đang được phát triển và các bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục được khuyến khích hiến máu để phục vụ các liệu pháp và thuốc thử nghiệm.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới ở Vũ Hán cho thấy, không phải ai nhiễm COVID-19 cũng tạo ra kháng thể hoặc sản xuất kháng thể lâu dài.

Kháng thể có thể không tồn tại lâu

Kháng thể là các phân tử được hệ thống miễn dịch tạo ra để liên kết với gai protein của virus và ngăn chặn virus lây nhiễm cho các tế bào. Một số kháng thể như immunoglobulin G, hoặc IgG, có thể tồn tại trong hệ thống trong một thời gian dài. Kháng thể này đã được tìm thấy ở những bệnh nhân SARS 12 năm sau khi họ nhiễm bệnh.

Nghiên cứu mới do chuyên gia Wang Xinhuan từ Bệnh viện Chung Nam của Đại học Vũ Hán dẫn đầu cùng với các nhà khoa học từ Đại học Texas tại Galveston, Mỹ thực hiện dựa trên quan sát các mẫu xét nghiệm từ các nhân viên y tế và nhân viên các bệnh viện ở Vũ Hán. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, 4% nhân viên y tế và 4,6% nhân viên nói chung ở các bệnh viện đã có kháng thể IgG.

Nghiên cứu trước đó cho thấy 2,5% nhân viên bệnh viện ở Vũ Hán đã mắc COVID-19 trong thời gian dịch bùng phát nhưng có ước tính rằng tỉ lệ lây nhiễm thực trong nhóm này có thể lên tới 25%. Một số người có thể có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng khi họ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và thậm chí có thể họ không biết mình mắc bệnh.

Theo các nhà nghiên cứu, với các bệnh nhân mắc COVID-19 được xác nhận, các triệu chứng thường rõ ràng hơn, có xu hướng tạo ra nhiều kháng thể hơn. Một nghiên cứu trước đó nhận thấy tất cả các ca COVID-19 được xác nhận mà họ theo dõi đã phát triển kháng thể IgG 2 tuần sau khi bệnh khởi phát.

Nhóm nghiên cứu của chuyên gia Wang cũng gợi ý rằng, hơn 10% số người tham gia nghiên cứu có thể đã mất bảo vệ kháng thể này trong 1 tháng hoặc hơn thế.

"Phát hiện của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng với khả năng miễn dịch cộng đồng, các liệu pháp dựa trên kháng thể, các chiến lược y tế công cộng và phát triển vaccine" - nhóm nghiên cứu cho biết.

Dựa trên nghiên cứu này, các nhà khoa học cho rằng, xét nghiệm kháng thể có thể chưa đủ để biết liệu một cá nhân có nhiễm bệnh hay chưa và sự có mặt của các kháng thể như IgG có thể không đồng nghĩa với việc có khả năng miễn dịch sau đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Hải Anh |

Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất ở Bắc Kinh - chợ Xinfadi - đã đóng cửa hôm 13.6 để hạn chế sự lây lan COVID-19 sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở các chủ quầy hàng trong chợ cũng như phát hiện có virus trên thiết bị làm việc của họ.