Nghiên cứu mới sáng tỏ vì sao COVID-19 bùng phát mạnh ở Italia

Thanh Hà |

Các ca mắc COVID-19 ở Italia bắt đầu từ tháng 1, một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 24.4 chỉ ra. Thông tin nay có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sự bùng phát dịch ở một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Italia bắt đầu xét nghiệm cho người dân sau khi ca bệnh sở tại đầu tiên được xác nhận ở Codogno - một đô thị nhỏ ở vùng Lombardy hôm 21.2.

Các ca COVID-19 và các ca tử vong nhanh chóng tăng mạnh khiến giới khoa học nghi ngờ virus đã xuất hiện trước đó nhiều tuần mà không bị phát hiện.

Stefano Merler - chuyên gia thuộc quỹ Bruno Kessler thông tin trong cuộc họp báo với các cơ quan y tế hàng đầu Italia rằng, đơn vị của ông đã xem xét các ca đầu tiên được ghi nhận và rút ra kết luận rõ ràng từ tốc độ lây nhiễm tiếp sau đó, Reuters cho hay.

"Chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều người nhiễm bệnh ở Lombardy trước ngày 20.2, điều đó có nghĩa là dịch bệnh đã bắt đầu sớm hơn nhiều" - ông nói.

Chuyên gia của quỹ Bruno Kessler nhấn mạnh: "Chắc chắn vào tháng 1, nhưng thậm chí có thể là trước đó. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết". Ông nói rằng, sự gia tăng đột biến ngay lập tức số ca COVID-19 cho thấy virus có thể được một nhóm người đưa tới Italia chứ không phải một cá nhân.

Một nghiên cứu riêng dựa trên các ca COVID-19 được ghi nhận trong tháng 4 chỉ ra rằng, 44,1% ca COVID-19 xảy ra tại các viện dưỡng lão và 24,7% khác lan truyền trong các gia đình. Hơn 10,8% số người bị nhiễm virus tại bệnh viện và 4,2% tại nơi làm việc.

Italia là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên đối mặt với sự lây lan của dịch bệnh khởi phát từ Trung Quốc hồi cuối năm ngoái và lây lan khắp thế giới. Theo dữ liệu tính tới 8h sáng 25.4, giờ Hà Nội, Italia ghi nhận khoảng 192.994 ca COVID-19 và 25.969 trường hợp tử vong.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Italia đã ngừng giao thông hàng không đến và đi Trung Quốc từ ngày 31.1 ngay sau khi có 2 du khách người Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Rome. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng, động thái này vào thời điểm đó có lẽ là đã quá muộn.

Một nhóm các nhà khoa học Italia khác cho biết, COVID-19 có thể đã đến Italia từ Đức trong nửa cuối tháng 1, chứ không phải trực tiếp từ Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Thông tin mới xoay chuyển những dấu mốc đầu tiên về dịch COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ sớm hơn vài tuần so với thông tin ban đầu về tiến trình dịch bệnh ở nước này bởi có 2 người chết hồi tháng 2 ở California mới được xác nhận dương tính với virus.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Thông tin mới xoay chuyển những dấu mốc đầu tiên về dịch COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ sớm hơn vài tuần so với thông tin ban đầu về tiến trình dịch bệnh ở nước này bởi có 2 người chết hồi tháng 2 ở California mới được xác nhận dương tính với virus.