Nghiên cứu mới phát hiện triệu chứng COVID-19 kéo dài nhiều tháng

Thanh Hà |

Các triệu chứng COVID-19 thường kéo dài nhiều tháng, theo một khảo sát trên quy mô lớn của Hà Lan.

Cuộc khảo sát COVID-19 ở Hà Lan cho thấy, hầu hết những người có dấu hiệu nhiễm COVID-19 vẫn có nhiều triệu chứng sau gần ba tháng nhiễm bệnh, SCMP đưa tin.

Chỉ 0,7% số người được hỏi cho biết hoàn toàn không còn triệu chứng sau 79 ngày kể từ ngày đầu tiên có dấu hiệu nhiễm bệnh, theo nghiên cứu công bố hôm 10.9 trên tạp chí Nghiên cứu Mở của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu.

Các nhà nghiên cứu cho hay, đây là cuộc khảo sát đầu tiên chỉ cho thấy sự phục hồi một phần của lượng lớn cư dân.

Khảo sát có sự tham gia của hơn 2.100 người mắc COVID-19 hoặc nghi mắc COVID-19 ở Hà Lan và khu vực Flanders - khu vực nói tiếng Hà Lan ở phía bắc Bỉ. Phần lớn những người tham gia khảo sát không nhập viện.

Trong nghiên cứu, những người được hỏi chia sẻ trung bình 7 triệu chứng COVID-19 trong 79 ngày sau khi phát những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm bệnh, trong đó phổ biến là mệt mỏi và khó thở. Khoảng 44% vẫn bị tức ngực, 38% bị đau đầu, 36% bị đau cơ và 33% bị đau giữa bả vai.

Khác với nhóm nhập viện, trong khảo sát, các bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ "được hướng dẫn rất ít và thường bị phó mặc cho số phận của họ”, các nhà nghiên cứu nói.

Hiện vẫn cần phải xác định xem các triệu chứng có thể tiếp tục tồn tại bao lâu, bác sĩ Yvonne Goertz - một trong số các tác giả chính của nhóm nghiên cứu lưu ý.

Nhóm đã thực hiện khảo sát này hồi tháng 6. Tuổi trung bình của những người được hỏi là 47, với 85% là nữ và hầu hết đều có sức khỏe tốt trước khi phát các triệu chứng.

Trong số những người được hỏi, 5% đã nhập viện và được xác nhận mắc COVID-19. Trong số còn lại, 17% có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, 44% được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng và 39% không được bác sĩ chẩn đoán dựa trên triệu chứng.

Kết quả nghiên cứu mới nhất về COVID-19 này phù hợp với kết quả của một nghiên cứu trước đây trên 143 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện ở Italia, theo SCMP. Chỉ 13% trong số những bệnh nhân này hoàn toàn không có các triệu chứng liên quan trong vòng 60 ngày kể từ khi có các triệu chứng đầu tiên. Gần 1 nửa trong số nhóm bệnh nhân này có từ 3 triệu chứng trở lên và 44% cho biết tình hình sức khỏe kém hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ nêu báo cáo mới về triệu chứng COVID-19 ở trẻ em

Thanh Hà |

Trẻ em mắc COVID-19 có thể không phát các dấu hiệu nhận biết trong đó có sốt và ho như người lớn.

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

CDC Mỹ nêu báo cáo mới về triệu chứng COVID-19 ở trẻ em

Thanh Hà |

Trẻ em mắc COVID-19 có thể không phát các dấu hiệu nhận biết trong đó có sốt và ho như người lớn.

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.