Nghiên cứu mới phát hiện bất ngờ thời điểm COVID-19 bắt đầu có mặt ở Mỹ

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới về thử nghiệm kháng thể cho thấy COVID-19 đã xuất hiện ở Mỹ từ tháng 12.2019.

AFP đưa tin, theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, công bố ngày 15.6 trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm lâm sàng, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích 24.000 mẫu máu lưu trữ thu thập từ các tình nguyện viên trên khắp nước Mỹ từ ngày 2.1.2020 đến ngày 18.3.2020.

Kết quả, thông qua 2 xét nghiệm huyết thanh khác nhau đã phát hiện các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong các mẫu xét nghiệm của 9 bệnh nhân.

Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu này đều nằm ngoài các điểm nóng chính nơi virus bắt đầu xâm nhập nước Mỹ là Seattle và Thành phố New York.

Các mẫu dương tính đầu tiên đến từ những người tham gia ở tiểu bang Illinois và Massachusetts lần lượt vào ngày 7 và 8.1.2020, cho thấy rằng virus đã có mặt ở các bang đó vào cuối tháng 12.2019.

Phó giáo sư dịch tễ học Keri Althoff tại Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Xét nghiệm kháng thể đối với các mẫu máu giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng lây lan của SARS-CoV-2 ở Mỹ trong những ngày đầu của đại dịch, khi xét nghiệm còn hạn chế''.

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên một cuộc điều tra tương tự mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố vào tháng 11.2020 và cũng đưa ra kết luận tương tự.

Tuy nhiên, vì kết quả trước đó vẫn tồn tại những điều không chắc chắn xung quanh xét nghiệm huyết thanh học nên nghiên cứu mới đã góp phần củng cố thêm cho phát hiện này.

Để giúp giảm thiểu khả năng dương tính giả, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai xét nghiệm riêng biệt trên mỗi mẫu, tìm kiếm các kháng thể liên kết với các phần khác nhau của virus.

Các loại kháng thể mà họ tìm kiếm được gọi là Immunoglobulin G, hay IgG, có chức năng "vô hiệu hóa" khả năng xâm nhập tế bào của virus và chỉ xuất hiện hai tuần sau khi bị nhiễm bệnh.

Do đó, những người tham gia nghiên cứu chắc chắn đã tiếp xúc với virus ít nhất vài tuần trước đó.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có mặt hạn chế khi số lượng mẫu máu thu thập được từ các tiểu bang không nhiều, chỉ vài chục hoặc hàng trăm trong một số trường hợp. Số lượng mẫu ít làm tăng khả năng xảy ra sai sót về mặt phương pháp, lấn át tín hiệu đúng.

Thêm vào đó, các tác giả cũng không biết liệu những người tham gia có bị nhiễm bệnh khi đi du lịch hay trong cộng đồng của họ hay không. Điều này chỉ có thể được xác nhận khi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.

Cuối cùng, có một khả năng là các kháng thể mà họ phát hiện được đã được hình thành để chống lại sự lây nhiễm từ các chủng virus Corona khác, chẳng hạn như 4 loại virus gây cảm lạnh thông thường.

Nhưng vì từng có một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng "phản ứng chéo" giữa các chủng virus Corona là thấp, nên nhóm nghiên cứu ước tính rằng xác suất cả 9 mẫu xét nghiệm đều dương tính giả là 1/1000.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bang đầu tiên ở Mỹ đạt mốc quan trọng trong tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bang Vermont ở Mỹ ngày 14.6 đạt mốc 80% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Ngày 12.6, Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19 trong bối cảnh G7 thảo luận nguyên nhân gây đại dịch toàn cầu.

Mỹ-EU kêu gọi điều tra minh bạch nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Mỹ và EU kêu gọi mở cuộc điều tra minh bạch truy tìm nguồn gốc COVID-19, dịch bệnh vốn được xác nhận đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bang đầu tiên ở Mỹ đạt mốc quan trọng trong tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bang Vermont ở Mỹ ngày 14.6 đạt mốc 80% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Ngày 12.6, Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19 trong bối cảnh G7 thảo luận nguyên nhân gây đại dịch toàn cầu.

Mỹ-EU kêu gọi điều tra minh bạch nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Mỹ và EU kêu gọi mở cuộc điều tra minh bạch truy tìm nguồn gốc COVID-19, dịch bệnh vốn được xác nhận đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc.