Nghiên cứu mới: Người từng nhiễm Omicron sẽ không mắc biến thể Delta

Bảo Châu |

Việc nhiễm biến thể Omicron giúp tăng cường khả năng miễn dịch trung hòa chống lại biến thể Delta, theo nghiên cứu mới ở Nam Phi.

Reuters đưa tin, nghiên cứu do các nhà khoa học Nam Phi thực hiện đã phát hiện ra những người bị nhiễm biến thể Omicron mới, đặc biệt là những người đã tiêm chủng, phát triển khả năng miễn dịch tăng cường chống biến thể Delta.

Phân tích tiến hành trên 33 người đã được tiêm chủng và chưa tiêm chủng bị nhiễm biến thể Omicron ở Nam Phi.

Các tác giả phát hiện ra rằng, mức độ trung hòa của Omicron tăng lên 14 lần trong 14 ngày sau khi bắt đầu theo dõi. Ngoài ra họ cũng nhận thấy mức độ trung hòa đối với biến thể Delta đã tăng lên 4,4 lần.

Các nhà khoa học cho biết: “Sự gia tăng trung hòa biến thể Delta ở những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể làm giảm khả năng tái nhiễm Delta đối với những người đó''.

Theo Alex Sigal - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Nam Phi - nếu biến thể Omicron ít gây bệnh hơn theo kinh nghiệm ở Nam Phi, thì "điều này sẽ giúp loại trừ biến thể Delta".

Nghiên cứu ở Nam Phi trước đó cho hay, nguy cơ nhập viện và mắc bệnh nặng ở những người bị nhiễm biến thể Omicron giảm hơn so với biến thể Delta, mặc dù các tác giả lưu ý rằng một trong số các nguyên nhân có thể là do khả năng miễn dịch của quần thể cao.

Biến thể Omicron - lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam Châu Phi và Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 11.2021 - đã lan rộng ra khắp thế giới, nguy cơ áp đảo các bệnh viện và phá hỏng kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ năm mới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Indonesia có ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Hải Anh |

Indonesia thông báo về ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một người đàn ông 37 tuổi, cư dân ở Medan, Bắc Sumatra, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong chuyến đi cùng vợ đến Jakarta.

Khẩu trang nào tốt nhất trong phòng chống lây nhiễm biến thể Omicron?

Bảo Châu |

Trước biến thể Omicron dễ lây lan hơn, loại khẩu trang nào hiệu quả phòng chống lây nhiễm cao nhất, có cần sử dụng tới khẩu trang N95 như nhân viên y tế? Dưới đây là ý kiến của chuyên gia.

Đây có thể là nguyên nhân biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ

Nguyễn Hạnh |

So với các biến thể SARS-CoV-2 khác, biến thể Omicron dường như kém hiệu quả hơn trong việc xâm nhập vào phổi và lây lan từ tế bào này sang tế bào khác.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Indonesia có ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Hải Anh |

Indonesia thông báo về ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một người đàn ông 37 tuổi, cư dân ở Medan, Bắc Sumatra, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong chuyến đi cùng vợ đến Jakarta.

Khẩu trang nào tốt nhất trong phòng chống lây nhiễm biến thể Omicron?

Bảo Châu |

Trước biến thể Omicron dễ lây lan hơn, loại khẩu trang nào hiệu quả phòng chống lây nhiễm cao nhất, có cần sử dụng tới khẩu trang N95 như nhân viên y tế? Dưới đây là ý kiến của chuyên gia.

Đây có thể là nguyên nhân biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ

Nguyễn Hạnh |

So với các biến thể SARS-CoV-2 khác, biến thể Omicron dường như kém hiệu quả hơn trong việc xâm nhập vào phổi và lây lan từ tế bào này sang tế bào khác.