Nghiên cứu mới làm sáng tỏ khả năng miễn dịch của người từng mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nghiên cứu mới cho thấy, người từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch kéo dài từ 5 đến 7 tháng.

Nghiên cứu công bố hôm 13.10 trên tạp chí Immunity cho hay, những bệnh nhân COVID-19 tạo ra kháng thể “chất lượng cao” chống lại SARS-CoV-2 trong thời gian từ 5 đến 7 tháng sau đó.

Các nhà khoa học Đại học Y Arizona nghiên cứu kháng thể của gần 6.000 người đã hồi phục COVID-19 và phát hiện “khả năng miễn dịch vẫn tồn tại trong ít nhất vài tháng sau khi nhiễm SARS-CoV-2”.

Trưởng nhóm nghiên cứu Deepta Bhattacharya, Phó giáo sư khoa Sinh học miễn dịch, Đại học Y Arizona, cho biết: “Chúng tôi thấy rõ ràng các kháng thể chất lượng cao vẫn được tạo ra từ 5 đến 7 tháng sau khi nhiễm SARS-CoV-2, điều này có nghĩa là khả năng miễn dịch COVID-19 của bệnh nhân đã từng mắc ổn định ít nhất trong 5 tháng”.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi virus xâm nhập vào tế bào lần đầu, hệ thống miễn dịch sẽ sản sinh các tế bào huyết tương có tuổi thọ ngắn để sản xuất kháng thể chống virus. Những kháng thể đó xuất hiện trong các xét nghiệm máu trong vòng 14 ngày kể từ khi mắc bệnh. Giai đoạn thứ 2 của phản ứng miễn dịch là tạo ra các kháng thể chất lượng cao cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài.

“Nghiên cứu này không chỉ mang lại cho chúng tôi khả năng kiểm tra chính xác các kháng thể chống COVID-19 mà còn giúp chúng tôi hiểu khả năng miễn dịch lâu dài là điều có thực”, Tiến sĩ Michael Dake, đồng tác giả nghiên cứu, cho hay.

Theo Giáo sư Bhattacharya, nhóm nghiên cứu theo dõi các bệnh nhân mắc COVID-19 cách đây hơn 7 tháng nên thời gian miễn dịch sau khi mắc bệnh là kéo dài. Những người từng nhiễm SARS, loại virus cùng họ với SARS-CoV-2, có khả năng miễn dịch 17 năm sau khi mắc bệnh. Nếu SARS-CoV-2 giống như vậy, kháng thể có thể sẽ tồn tại ít nhất 2 năm.

Các nghiên cứu trước đó đánh giá khả năng sản xuất kháng thể vào khoảng thời gian mắc COVID-19 và mức độ kháng thể giảm nhanh chóng sau khi mắc bệnh. Tuy nhiên, những phát hiện đó có thể chỉ dựa trên mức độ tế bào huyết tương sống ngắn hạn, làm giảm tác dụng của tế bào huyết tương sống lâu mà chúng tạo ra.

Theo Tiến sĩ Dake, các kháng thể có cung cấp sự bảo vệ lâu dài chống lại SARS-CoV-2 hay không là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc kháng thể COVID-19

Phương Linh |

Celltrion của Hàn Quốc đã được phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Dùng huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh để điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Có lượng lớn kháng thể được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân nhiễm chủng mới của COVID-19 đã hồi phục - hãng tin nhà nước Trung Quốc CGTN dẫn lời bác sĩ Zhang Dingyu - Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm (Jinyintan) Vũ Hán.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hàn Quốc cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc kháng thể COVID-19

Phương Linh |

Celltrion của Hàn Quốc đã được phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Dùng huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh để điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Có lượng lớn kháng thể được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân nhiễm chủng mới của COVID-19 đã hồi phục - hãng tin nhà nước Trung Quốc CGTN dẫn lời bác sĩ Zhang Dingyu - Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm (Jinyintan) Vũ Hán.