Nghiên cứu mới chứng tỏ Stephen Hawking đã đúng về hố đen

Song Minh |

Lý thuyết về hố đen do nhà bác học thiên tài người Anh Stephen Hawking phát triển vào những năm 1970 được chứng minh là đúng.

Các nhà vật lý cho biết, bằng cách phân tích sóng hấp dẫn từ không gian, họ đã chứng minh được lý thuyết do ông hoàng vật lý Stephen Hawking phát triển vào những năm 1970 nói rằng các hố đen không thể giảm diện tích bề mặt theo thời gian, là đúng.

RT đưa tin, trong một nghiên cứu được công bố hôm 14.6, các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Cornell ở Mỹ đã chia sẻ phát hiện của họ từ một dự án nghiên cứu phân tích các gợn sóng trong không thời gian được tạo ra bởi hai hố đen xoắn ốc với nhau hợp nhất thành một hố đen lớn hơn.

Mô phỏng hai hố đen hợp nhất. Video: LIGO

Các gợn sóng được nghiên cứu là sóng hấp dẫn đầu tiên từng được xác định, được Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) phát hiện vào năm 2015.

Chia dữ liệu sóng hấp dẫn thành các phân đoạn thời gian trước và sau khi các hố đen hợp nhất, các nhà nghiên cứu đã tính toán diện tích bề mặt của các hố đen trong cả hai thời kỳ.

Các nhà vật lý nhận thấy rằng diện tích bề mặt của hố đen mới thực sự lớn hơn hai hố đen ban đầu cộng lại. Phát hiện xác nhận một lý thuyết của nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking vào những năm 1970, trong đó ông tuyên bố rằng các hố đen không thể giảm diện tích bề mặt vì nó phản ánh một quy luật vật lý, rằng entropy hoặc rối loạn không thể giảm theo thời gian.

Lý thuyết bức xạ Hawking tuyên bố rằng diện tích bề mặt của hố đen sẽ không tự tăng lên, nhưng khi có vật xâm nhập vào nó, nó sẽ tăng khối lượng và do đó diện tích bề mặt của nó cũng tăng lên.

Trong khi các vật thể bay tới có thể làm cho hố đen quay, làm giảm diện tích bề mặt, thì sự gia tăng kích thước do khối lượng bổ sung sẽ luôn lớn hơn kích thước bị mất khi quay.

Mô phỏng ngôi sao đi qua hố đen khổng lồ. Video: NASA

Maximiliano Isi của MIT cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể đưa ra con số về vấn đề này".

Tiền đề cũng ra đời từ thuyết tương đối rộng của Albert Einstein mô tả vật lý và mối quan hệ đằng sau hố đen và sóng hấp dẫn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bão hố đen khổng lồ lâu đời nhất

Thanh Hà |

Các nhà thiên văn phát hiện cơn gió thiên hà khổng lồ do một hố đen siêu khối lượng điều khiển cách đây 13,1 tỉ năm.

Bất ngờ với vai trò không thể tin được của hố đen

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới phát hiện điều ngạc nhiên là hố đen có thể giúp các thiên hà hình thành các ngôi sao mới, thay vì "nuốt chửng" sao.

19 kính thiên văn mạnh nhất hợp lực chưa từng có quan sát hố đen nổi tiếng

Song Minh |

19 kính thiên văn mạnh nhất thế giới trên mặt đất và trong không gian hợp lực để quan sát hố đen nổi tiếng. Đây là chiến dịch quan sát đồng thời lớn nhất từng được thực hiện trên một hố đen siêu lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phát hiện bão hố đen khổng lồ lâu đời nhất

Thanh Hà |

Các nhà thiên văn phát hiện cơn gió thiên hà khổng lồ do một hố đen siêu khối lượng điều khiển cách đây 13,1 tỉ năm.

Bất ngờ với vai trò không thể tin được của hố đen

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới phát hiện điều ngạc nhiên là hố đen có thể giúp các thiên hà hình thành các ngôi sao mới, thay vì "nuốt chửng" sao.

19 kính thiên văn mạnh nhất hợp lực chưa từng có quan sát hố đen nổi tiếng

Song Minh |

19 kính thiên văn mạnh nhất thế giới trên mặt đất và trong không gian hợp lực để quan sát hố đen nổi tiếng. Đây là chiến dịch quan sát đồng thời lớn nhất từng được thực hiện trên một hố đen siêu lớn.