Nghiên cứu mới chỉ ra mức độ ngăn chặn COVID-19 của khẩu trang

Phương Linh |

Nghiên cứu mới ở Nhật Bản chỉ ra khẩu trang giúp bảo vệ con người nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Reuters đưa tin, trong một nghiên cứu mới đây liên quan đến COVID-19, các nhà khoa học tại đại học Tokyo đã xây dựng một căn phòng đặc biệt với hai đầu ma nơ canh đặt đối diện nhau. Một đầu được gắn máy máy phun sương, mô phỏng cơn ho và phát tán các hạt virus trong thực tế. Chiếc đầu còn lại mô phỏng nhịp thở tự nhiên, với bộ phận thu thập virus xâm nhập qua đường không khí.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra, khẩu trang cotton làm giảm sự hấp thụ virus ở đầu ma nơ canh lên đến 40% so với khi không có khẩu trang. Khẩu trang N95, loại thường được các chuyên gia y tế sử dụng, có khả năng ngăn chặn virus lên tới 90%. Tuy nhiên, ngay cả khi N95 được dán băng dính vào mặt, một số phần tử virus vẫn len lỏi được vào.

Khi đeo khẩu trang vào đầu ma nơ canh mô phỏng ho, chất liệu cotton và khẩu trang y tế đã chặn được hơn 50% lây truyền virus.

Nghiên cứu được công bố hôm 21.10, các nhà khoa học cho biết: “Có một tác động tổng hợp khi cả người nhận virus và người lây truyền virus đều đeo khẩu trang''.

Ngày càng có nhiều sự đồng thuận giữa các chuyên gia y tế rằng virus COVID-19 có thể lây truyền qua đường không khí. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) trong tháng này đã sửa đổi hướng dẫn với nội dung cho biết mầm bệnh có thể tồn tại trong không khí trong nhiều giờ.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản khác đã sử dụng mô phỏng siêu máy tính để chỉ ra rằng độ ẩm có thể có ảnh hưởng đáng kể đến sự phân tán các hạt virus trong không khí.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái ngược về kết quả nghiên cứu thuốc remdesivir của WHO

Phương Linh |

Nghiên cứu của WHO đã chỉ ra thuốc remdesivir không giúp ích cho bệnh nhân COVID-19 nặng, tuy nhiên kết quả này đã gây nhiều ý kiến trái ngược.

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ khả năng miễn dịch của người từng mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nghiên cứu mới cho thấy, người từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch kéo dài từ 5 đến 7 tháng.

Nghiên cứu quan trọng về khả năng miễn dịch của người tái nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 có triệu chứng nghiêm trọng hơn, cho thấy khả năng miễn dịch có thể không được đảm bảo.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ý kiến trái ngược về kết quả nghiên cứu thuốc remdesivir của WHO

Phương Linh |

Nghiên cứu của WHO đã chỉ ra thuốc remdesivir không giúp ích cho bệnh nhân COVID-19 nặng, tuy nhiên kết quả này đã gây nhiều ý kiến trái ngược.

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ khả năng miễn dịch của người từng mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nghiên cứu mới cho thấy, người từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch kéo dài từ 5 đến 7 tháng.

Nghiên cứu quan trọng về khả năng miễn dịch của người tái nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 có triệu chứng nghiêm trọng hơn, cho thấy khả năng miễn dịch có thể không được đảm bảo.