Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Mới đây, những phát hiện trong nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19.

Các nhà nghiên cứu đã xác định các tế bào cụ thể bị virus SARS-CoV-2 tấn công. Họ hy vọng với sự phát triển trong nghiên cứu này sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị dịch bệnh COVID-19, theo Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

Nhóm các nhà khoa học sử dụng một bộ dữ liệu hiện có về RNA, được tìm thấy ở các loại tế bào khác nhau để xác định vị trí của chúng với 2 loại protein cho phép virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào cơ thể con người.

Ngay sau khi đại dịch bắt đầu, các nhà khoa học đã phát hiện một protein bị virus gây đột biến liên kết với một thụ thể nhất định trên các tế bào của con người, được gọi là enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2). Một loại protein khác, một enzyme có tên TMPRSS2, hỗ trợ hoạt hóa protein bị đột biến, cho phép xâm nhập vào các tế bào.

MIT giải thích rằng các liên kết và sự hỗ trợ hoạt hóa cho phép virus xâm nhập vào tế bào gốc. Hiện nay, các nhà khoa học chỉ cần tìm các tế bào cụ thể có chứa các protein này.

“Ngay sau khi nhận ra vai trò của các protein về mặt sinh hóa, chúng tôi bắt đầu tìm vị trí các gen trong bộ dữ liệu hiện tại của chúng tôi” - NY Post dẫn lời ông Jose Ordovas-Montanes, tác giả của nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Bệnh viện Nhi Boston, Mỹ. “Thực sự là một điều tốt để bắt đầu tìm ra những tế bào mà virus này tấn công”

Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu hàng trăm loại tế bào ở phổi, mũi và ruột – tất cả các cơ quan mà virus nhắm đến.

Các nhà nghiên cứu phát hiện các tế bào phế nang II ở trong phổi, các tế bào hấp thụ trong ruột và các tế bào hình đài ở mũi là những mục tiêu tấn công của virus.

Các tế bào phế nang II giữ cho phổi hoạt động; các tế bào ruột hấp thụ một số chất dinh dưỡng và các tế bào hình đài tiết chất nhầy.

“Đây vẫn chưa phải là một nghiên cứu đầy đủ, nhưng nó chắc chắn vẽ nên một bức tranh chính xác hơn nhiều so với những nghiên cứu trước đó”, ông Ord Ordovas-Montanes khẳng định. “Bây giờ chúng ta có thể tự tin khẳng định các thụ thể này được thể hiện trên các tế bào cụ thể có trong các mô”.

Các nhà nghiên cứu hy vọng với phát hiện này sẽ hữu ích cho việc phát triển các phương pháp điều trị hoặc cho những người thử nghiệm các loại thuốc hiện có tái sử dụng cho COVID-19.

“Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin cho công chúng và chia sẻ tài liệu càng sớm càng tốt. Với điều này, chúng tôi mong đẩy nhanh những nỗ lực đang diễn ra trong cộng đồng khoa học và y học”, ông Alex K. Shalek, giáo sư hóa học tại MIT chia sẻ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Mỹ cảnh báo COVID-19 gây biến chứng đột ngột cực kỳ nguy hiểm

Hải Anh |

COVID-19 có thể gây đột quỵ ở người trưởng thành độ tuổi ngoài 30 đến ngoài 40 không có bất kỳ bệnh nền nào nguy hiểm trước khi nhiễm virus.

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Một triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19 là ngón chân chuyển sang màu xanh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bác sĩ Mỹ cảnh báo COVID-19 gây biến chứng đột ngột cực kỳ nguy hiểm

Hải Anh |

COVID-19 có thể gây đột quỵ ở người trưởng thành độ tuổi ngoài 30 đến ngoài 40 không có bất kỳ bệnh nền nào nguy hiểm trước khi nhiễm virus.

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Một triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19 là ngón chân chuyển sang màu xanh.