Nghiên cứu của Mỹ cảnh báo nguy cơ TP.HCM ngập lụt tăng tới 10 lần

Thanh Hà |

Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị lớn nhất Việt Nam - đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng về lũ lụt do mở rộng cơ sở hạ tầng nhanh chóng thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế, theo Viện toàn cầu McKinsey (McKinsey Global Institute).

Khả năng xảy ra ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng 5-10 lần vào năm 2050, dẫn tới thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng có thể lên tới nhiều tỉ đô la, Bloomberg ngày 17.5 dẫn báo cáo tháng 4 của McKinsey. Phân tích dựa trên những mô phỏng về thủy văn, bản đồ sử dụng đất, cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng và các biểu đồ thiệt hại.

Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Đô thị cách Hà Nội khoảng 1.600km vốn có lịch sử ngập lụt. Dù hiện thành phố Hồ Chí Minh có thể ứng phó với nguy cơ lũ lụt tác động tới 23% diện tích thành phố, nhưng quá trình đô thị hóa tiếp theo đang làm tăng khả năng sụt lún đất và nước biển dâng, báo cáo của viện McKinsey nhấn mạnh.

Theo đó, thiệt hại về bất động sản do lũ lụt tính tới năm 2050 ở đô thị lớn nhất Việt Nam có thể lên tới khoảng 8,4 tỉ USD, gấp 6 lần tác động ước tính hiện tại.

Dù vậy, viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ nhận định, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có đủ thời gian để thích ứng, tránh những rủi ro như vậy bằng cách lên kế hoạch tốt hơn, trong đó có di dời nhà cửa và tài sản cơ sở hạ tầng khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt. Theo báo cáo, đầu tư và gây quỹ cũng là điều cần làm để giảm thiểu nguy cơ với đường sá và các công trình tiện ích quan trọng khác.

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới vào năm 2050, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 5,1% theo ước tính của PricewaterhouseCoopers.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều cường vượt báo động 3, TPHCM nguy cơ ngập nặng giữa mùa nắng

MINH QUÂN |

Đợt triều cường giữa tháng 3 dự kiến đạt đỉnh 1,57 m (vượt báo động 3) có thể gây ngập các khu vực trũng thấp ở TPHCM khi đang giữa mùa nắng.

Nhiều dự án chậm tiến độ, TPHCM vẫn khó thoát cảnh ngập mùa mưa năm nay

MINH QUÂN |

Mùa mưa chưa tới, TPHCM đã phập phồng lo ngập bởi nhiều dự án chống ngập còn manh mún và chưa hoàn thành kịp tiến độ.

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM sau gần 4 năm thi công

MINH QUÂN |

Sau gần 4 năm khởi công, dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1" với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành 77% tiến độ.  Sau Tết, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư và máy móc đang gấp rút thi công trên toàn bộ công trình để dự án có thể hoàn thành cuối năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triều cường vượt báo động 3, TPHCM nguy cơ ngập nặng giữa mùa nắng

MINH QUÂN |

Đợt triều cường giữa tháng 3 dự kiến đạt đỉnh 1,57 m (vượt báo động 3) có thể gây ngập các khu vực trũng thấp ở TPHCM khi đang giữa mùa nắng.

Nhiều dự án chậm tiến độ, TPHCM vẫn khó thoát cảnh ngập mùa mưa năm nay

MINH QUÂN |

Mùa mưa chưa tới, TPHCM đã phập phồng lo ngập bởi nhiều dự án chống ngập còn manh mún và chưa hoàn thành kịp tiến độ.

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM sau gần 4 năm thi công

MINH QUÂN |

Sau gần 4 năm khởi công, dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1" với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành 77% tiến độ.  Sau Tết, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư và máy móc đang gấp rút thi công trên toàn bộ công trình để dự án có thể hoàn thành cuối năm 2020.