Nghiên cứu của Bỉ phát hiện kháng thể ngăn COVID-19 công hiệu hơn vaccine

Thanh Hà |

Các nhà khoa học tại Đại học Ghent và Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Flemish (VIB), Bỉ đã sẵn sàng tiến thêm một bước tiến mới trong phát triển phương pháp tiềm năng để điều trị COVID-19.

The Brussels Times đưa tin, nhóm nghiên cứu tại trung tâm công nghệ sinh học y tế của Đại học Ghent và VIB đang hợp tác với các nhà nghiên cứu quốc tế về kỹ thuật sử dụng kháng thể có khả năng vô hiệu hóa protein trên bề mặt của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), khiến virus không thể liên kết với tế bào trên cơ thể người.

Nhóm nghiên cứu của Bỉ hợp tác với các nhóm khác từ Đại học Austin ở Texas, Mỹ và trung tâm German Primate Centre ở Gottingen, Đức.  Nhóm nghiên cứu đã vô hiệu hóa một biến thể của virus Corona trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng kỹ thuật này.

Brussels Times nhấn mạnh, phát hiện này không phải vaccine. Một vaccine điển hình lấy một phần của tác nhân lây nhiễm và sử dụng nó để kích thích cơ thể tạo ra miễn dịch bảo vệ cần thiết để chống lại virus.

Tờ báo của Bỉ cho hay, không có phản ứng miễn dịch được tạo ra từ phương pháp điều trị mà nhóm nghiên cứu đang xem xét. Phương pháp này có ưu điểm là tác dụng nhanh hơn so với vaccine thông thường. Phương pháp này có thể cho phép nhân viên y tế trở lại làm việc ngay lập tức khi được bảo vệ chống virus.

Thêm vào đó, bệnh nhân lớn tuổi thường ít phản ứng với vaccine và virus SARS-CoV-2 đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi.

Nghiên cứu hiện đang trong giai đoạn tìm ra cách để vô hiệu hóa một biến thể của virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Bước tiếp theo là bắt đầu tiến hành trên một biến thể sống có liên quan trực tiếp tới dịch COVID-19 hiện nay.

Giáo sư Xavier Saelens, nhà virus học tại Đại học Ghent, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Bỉ cho biết: "Trong một thời gian ngắn chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm in vitro (thử nghiệm trong ống nghiệm) với virus Corona thật, trong một phòng thí nghiệm được bảo vệ đặc biệt ở Viện Rega tại Leuven".

Gần đây, viện này đã được Quỹ Bill & Melinda Gates chọn để thực hiện nghiên cứu về 15.000 phân tử trị liệu với hy vọng tìm thấy một loại có thể được sử dụng để đối phó với COVID-19.

Tuy nhiên, tất cả những bên liên quan đều nhấn mạnh vẫn còn nhiều thử nghiệm cần phải triển khai với phát hiện vừa được công bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triển vọng vaccine ngừa COVID-19 ở Trung Quốc sau thử nghiệm mới

Song Minh |

Hy vọng về vaccine COVID-19 đang đến rất gần sau nghiên cứu mới trên khỉ của các nhà khoa học Trung Quốc.

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.

Đức phản ứng gì về đề nghị Mỹ chi 1 tỉ USD mua độc quyền vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Đức phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ đề nghị cấp 1 tỉ USD cho công ty Đức để giữ độc quyền vaccine COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển vọng vaccine ngừa COVID-19 ở Trung Quốc sau thử nghiệm mới

Song Minh |

Hy vọng về vaccine COVID-19 đang đến rất gần sau nghiên cứu mới trên khỉ của các nhà khoa học Trung Quốc.

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.

Đức phản ứng gì về đề nghị Mỹ chi 1 tỉ USD mua độc quyền vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Đức phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ đề nghị cấp 1 tỉ USD cho công ty Đức để giữ độc quyền vaccine COVID-19.