Nghiên cứu chứng minh tiêm vaccine COVID-19 an toàn hơn bị nhiễm SARS-CoV-2

Hải Anh |

Nghiên cứu với gần 2 triệu người ở Israel chỉ ra, nguy cơ viêm cơ tim do tiêm vaccine COVID-19 ít hơn nhiều so khả năng bị viêm cơ tim vì nhiễm SARS-CoV-2.

Một nghiên cứu lớn từ Israel khẳng định vaccine Pfizer-BioNTech có liên quan đến việc tăng nguy cơ viêm cơ tim. Tuy nhiên, những tác dụng phụ hiếm gặp này khi tiêm vaccine ít hơn nhiều khả năng viêm cơ tim do việc mắc COVID-19 gây ra, New York Times đưa tin.

Nghiên cứu công bố ngày 25.8 dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử của khoảng hai triệu người từ 16 tuổi trở lên, cung cấp một cái nhìn toàn diện về tỉ lệ thực tế của các tác dụng phụ khác nhau sau khi tiêm vaccine COVID-19 và sau khi nhiễm SARS-COV-2.

Dù nghiên cứu không phân tích nguy cơ viêm cơ tim theo độ tuổi hoặc giới tính nhưng độ tuổi trung bình của những người gặp phải tình trạng này sau khi tiêm vaccine là 25 và có 19 trong số 21 ca này là ở nam giới.

Ngoài viêm cơ tim, vaccine Pfizer cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ sưng hạch bạch huyết, viêm ruột thừa và bệnh zona dù 3 tác dụng phụ này không phổ biến trong nghiên cứu. Trong khi đó, nhiễm SARS-CoV-2 không liên quan đến những tác dụng phụ này nhưng vẫn làm tăng tỉ lệ mắc một số vấn đề tim mạch nghiêm trọng tiềm tàng, gồm đau tim và đông máu.

Nghiên cứu mới xuất bản trên Tạp chí Y học New England, dựa trên phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử của Clalit Health Services ở Israel. Tiến sĩ Ran Balicer, giám đốc đổi mới của Clalit Health Services là tác giả chính của nghiên cứu mới.

Các nhà nghiên cứu tập hợp một nhóm khoảng 880.000 người, từ 16 tuổi trở lên, đã được tiêm phòng trước ngày 24.5. Để tạo nhóm đối chứng, các nhà khoa học ghép từng cá nhân đó với một người chưa được tiêm chủng có điểm tương đồng về y tế và nhân khẩu học.

Sau đó, các nhà nghiên cứu tính toán tỉ lệ của 25 tác dụng phụ tiềm tàng khác nhau trong mỗi nhóm. Trong vòng phân tích thứ hai, nhóm tính toán tỉ lệ mắc các tác dụng phụ tiềm ẩn tương tự trong một nhóm 170.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và nhóm đối chứng tương tự không bị nhiễm bệnh.

Các nhà khoa học nhận thấy, dù viêm cơ tim vẫn hiếm gặp nhưng bệnh này phổ biến ở nhóm đã tiêm chủng hơn so với nhóm chưa tiêm chủng. So với nhóm chưa tiêm vaccine, các nhà nghiên cứu nhận thấy trên mỗi 100.000 người ở nhóm tiêm chủng có thêm 2,7 ca viêm cơ tim.

Nhưng rủi ro thậm chí còn cao hơn ở những người đã nhiễm virus. So với những người không nhiễm virus, cứ 100.000 người nhiễm virus thì có thêm 11 ca viêm cơ tim.

Ngoài viêm cơ tim, nhiễm SARS-CoV-2 cũng làm tăng nguy cơ đau tim, tim đập không đều, cục máu đông ở phổi hoặc chân, tổn thương thận và chảy máu nội sọ. Cứ 100.000 ca nhiễm SAR-CoV-2 thì có thêm 25 ca đau tim và 62 ca có cục máu đông trong phổi.

Theo CNN, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, đây là nghiên cứu lớn đầu tiên so sánh rủi ro của việc tiêm vaccine COVID-19 so với lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cùng một quần thể trong một khoảng thời gian tương tự nhau. Kết quả cho thấy rủi ro nhiễm bệnh cao hơn nhiều so với bất kỳ rủi ro nào khác từ vaccine.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Italia viện trợ Việt Nam hơn 800.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Italia tài trợ cho Việt Nam 801.600 liều vaccine COVID-19 và số vaccine này sẽ được vận chuyển, bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9.

CEO Pfizer cảnh báo về biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine

Hải Anh |

CEO Pfizer Albert Bourla tin rằng "có khả năng" một biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine cuối cùng sẽ xuất hiện.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Italia viện trợ Việt Nam hơn 800.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Italia tài trợ cho Việt Nam 801.600 liều vaccine COVID-19 và số vaccine này sẽ được vận chuyển, bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9.

CEO Pfizer cảnh báo về biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine

Hải Anh |

CEO Pfizer Albert Bourla tin rằng "có khả năng" một biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine cuối cùng sẽ xuất hiện.