Nghiên cứu chỉ ra nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ em so với người lớn

Phương Linh |

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra, trẻ em có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 bằng một nửa so với người lớn.

Khoảng 100 thanh thiếu niên và trẻ em Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, Daily Mail dẫn nguồn dữ liệu tổng hợp từ Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng cho biết.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Trẻ em của Vương quốc Anh phát hiện ra rằng tỉ lệ chênh lệch của một đứa trẻ bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một người nào đó là 0,56 so với người lớn.

Điều đó có nghĩa là nếu hai trẻ em và hai người lớn cùng tiếp xúc với một người bệnh, thì khả năng cao là cả hai người lớn sẽ mắc COVID-19, nhưng sẽ chỉ một trẻ em mắc bệnh.

Dữ liệu của Đại học Brown công bố hôm thứ 24.9 cũng cho thấy ít hơn 1% học sinh và giáo viên bị nhiễm virus kể từ khi các lớp học mở cửa trở lại ở Mỹ.

Các dữ liệu trên góp phần bổ sung thêm bằng chứng giúp mọi người an tâm hơn về việc cho trẻ em trở lại trường học sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng.

Các nhà nghiên cứu của Viện Sức khỏe Trẻ em xem xét 32 nghiên cứu. Các nghiên cứu này đã tiến hành sàng lọc dân số hoặc thực hiện truy vết các ca tiếp xúc với COVID-19. Đó là các nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Israel, Ấn Độ, Australia, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). Gần như tất cả nghiên cứu đều chỉ ra, tỉ lệ ''tấn công thứ cấp'' - lây lan virus từ một người đã biết sang người tiếp xúc với họ - thấp hơn ở trẻ em.

Vì vậy, trẻ em trên toàn cầu ít có khả năng bị nhiễm virus hơn khi tiếp xúc với người mắc bệnh.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Hàn Quốc lại cho thấy ngoại lệ. Trẻ nhỏ ít khả năng lây nhiễm hơn so với người lớn, nhưng tỉ lệ tấn công ở thanh thiếu niên lại cao bằng hoặc cao hơn ở người lớn. Trong nghiên cứu đó, trẻ em từ 10 tuổi đến 14 tuổi có độ nhạy với virus ít hơn 48% so với những người từ 20 tuổi trở lên.

Lý giải nguyên nhân trẻ em ít có nguy cơ nhiễm virus hơn người lớn, nghiên cứu gần đây cho thấy điều này có thể do hệ thống miễn dịch bẩm sinh - hệ miễn dịch mà chúng ta có khi sinh ra không phù hợp với các mầm bệnh cụ thể và suy yếu theo tuổi tác - có thể đã bảo vệ trẻ em trước nguy cơ mắc bệnh nặng.

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu mới cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về khả năng dễ bị tổn thương của trẻ em đối với SARS-CoV-2, và kêu gọi thận trọng theo dõi các ca tiếp xúc của trẻ em ở các trường học và nhà trẻ trên khắp thế giới.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tìm được kháng thể vô hiệu hóa hoàn toàn SARS-CoV-2

Hải Anh |

Các nhà khoa học Đại học Pittsburgh phát hiện ra kháng thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

CDC Mỹ nói về khả năng trẻ em không có triệu chứng lây truyền SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy trẻ em mắc COVID-19 ở tình trạng nhẹ hoặc không biểu hiện triệu chứng cũng có thể lây truyền SARS-CoV-2.

Nghiên cứu mới phát hiện khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não

Lê Thanh Hà |

Nghiên cứu được công bố hôm 9.9 đã mang lại cách tiếp cận mới về khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tìm được kháng thể vô hiệu hóa hoàn toàn SARS-CoV-2

Hải Anh |

Các nhà khoa học Đại học Pittsburgh phát hiện ra kháng thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

CDC Mỹ nói về khả năng trẻ em không có triệu chứng lây truyền SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy trẻ em mắc COVID-19 ở tình trạng nhẹ hoặc không biểu hiện triệu chứng cũng có thể lây truyền SARS-CoV-2.

Nghiên cứu mới phát hiện khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não

Lê Thanh Hà |

Nghiên cứu được công bố hôm 9.9 đã mang lại cách tiếp cận mới về khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não.