Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 ​​người chết và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc - theo nhận định của các chuyên gia.

Thiệt hại kinh tế

Li Yao, thành viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng, lũ lụt Trung Quốc năm 2020 sẽ làm giảm 0,17% GDP năm 2020 của Trung Quốc - ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó. "Không khó để Trung Quốc có thể vượt qua được thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra" - bà Li nói.

Mùa mưa ở Trung Quốc gây ra nguy cơ lũ lụt khiến nước này thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỉ USD mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Water Risk ước tính, mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Đập Vương Gia Bá xả lũ ngày 21.7.2020. Ảnh: China News
Đập Vương Gia Bá xả lũ ngày 21.7.2020. Ảnh: China News

Trận lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi lũ sông Dương Tử khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở sông Dương Tử đã giết chết gần 700 người và gây thiệt hại cho đất nước hơn 30 tỉ USD.

Thảm họa năm 1998 khiến GDP của Trung Quốc giảm 1,90%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,30%.

Để so sánh, lũ lụt năm nay dự kiến ​​sẽ làm tổn thương nền kinh tế ở mức độ nhẹ hơn nhiều, mặc dù bà Li cảnh báo "có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng".

Chắc chắn, lũ lụt năm nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở một mức độ nào đó, đóng cửa các dây chuyền sản xuất và gây ra sự chậm trễ trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Ngày 16.7, Reuters đưa tin, lũ lụt làm trì hoãn các chuyến hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ - nơi rất cần nguồn cung cấp để phòng chống COVID-19. Cuối tháng 7, đại diện một số công ty vận tải nói với Supply Chain Dive rằng, một số bến tàu nội địa dọc sông Dương Tử bị đóng cửa và các chủ hàng trên bờ cũng đang hoạt động với công suất giảm dần. Tuy nhiên, cho đến nay, tác hại của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng của khu vực dường như rất hạn chế.

Renaud Anjoran, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại Công ty Tư vấn Sản xuất Trung Quốc ở Thâm Quyến, nói rằng, các nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào. “Hoặc các nhà sản xuất đã gặp may, hoặc lũ lụt được hướng đến ở các khu vực phi công nghiệp hóa” - Anjoran nói với tờ Fortune.

Chiến lược chống lũ của Trung Quốc

Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố may mắn - bà Li nói. Lũ lụt chỉ gây thiệt hại nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã xây dựng các vùng đất ngập nước mới và những con đập mới để chống lại các mối đe dọa như vậy, theo tờ Fortune.

Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính.

Làng Long Khẩu, tỉnh Giang Tây, ngập nặng vào ngày 16.7.2020. Ảnh: AFP
Làng Long Khẩu, tỉnh Giang Tây, ngập nặng vào ngày 16.7.2020. Ảnh: AFP

Để đối phó với những trận lũ lụt, chính phủ trung ương đã khởi động chương trình “thành phố bọt biển” vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, và các khu vực khác để thấm lượng nước mưa dư thừa. Tuy nhiên, những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp dễ bị ngập lụt.

Judith Shapiro, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ, cho biết, mưa lớn gia tăng do biến đổi khí hậu đang thử thách chiến lược xây đập của Trung Quốc.

Bà Shapiro cho biết: “Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc đã chứng kiến ​​trong những tuần gần đây. Nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa với quy mô của một trận đại hồng thủy, điều mà nền kinh tế Trung Quốc không thể thoát khỏi".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.

Lũ lụt gây nguy cơ đe doạ an ninh lương thực tại Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc hủy hoại mùa màng của nông dân, làm tăng giá và gây nguy cơ đe doạ an ninh lương thực.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

TPHCM yêu cầu thanh, kiểm tra nhà ở cho thuê có nhiều căn hộ, mật độ ở đông

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 10.6, Chủ tịch UBND TPHCM đã có ý kiến chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

Hơn 13.000 thí sinh ở TPHCM được miễn thi môn Ngoại ngữ

Chân Phúc |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, TPHCM có 13.076 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Hai thành viên BRICS bán cả trăm tỉ USD trái phiếu Mỹ

Ngọc Vân |

Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên BRICS, đã bán hàng trăm tỉ USD trái phiếu Mỹ trong thời gian qua.

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.

Lũ lụt gây nguy cơ đe doạ an ninh lương thực tại Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc hủy hoại mùa màng của nông dân, làm tăng giá và gây nguy cơ đe doạ an ninh lương thực.