Nghĩa địa tàu khổng lồ ẩn mình dưới mặt hồ ở Bắc Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Hồ Erie ở Bắc Mỹ được cho là nơi có nghĩa địa tàu khổng lồ.

Theo Daily Mail, ẩn mình bên dưới mặt hồ Erie là một nghĩa địa tàu ước tính có tới 2.500 xác tàu.

Kỹ sư Kevin Magee từ Trung tâm Nghiên cứu Glenn của NASA cho hay: "Bão và sóng có lẽ là nguyên nhân số một khiến tàu bị chìm ở hồ Erie. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ hồ Erie có mật độ tàu đắm nhiều hơn hầu như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, thậm chí là tam giác quỷ Bermuda.

f
Lake Serpent - xác tàu lâu đời nhất ở hồ Erie. Ảnh: Bowling Green State University

Con tàu đắm lâu đời nhất ẩn nấp bên dưới hồ Erie là Lake Serpent - một con tàu dài hơn 14,3m mất tích năm 1829. Lake Serpent rời Cleveland vào tháng 9.1829 để đến Quần đảo Hồ Erie, nhưng nó đã vĩnh viễn không thể quay trở lại, theo Tạp chí Smithsonian.

Các nhà khảo cổ học trong khu vực từng tìm thấy xác của một con tàu, nghi là con tàu Lake Serpent huyền thoại nhưng không dám chắc chắn. 

Sir CT Van Straubenzie là xác tàu chìm sâu nhất được biết đến trong hồ. Ảnh chụp màn hình/MailOnline
Sir CT Van Straubenzie là xác tàu chìm sâu nhất được biết đến trong hồ. Ảnh chụp màn hình/MailOnline

Sir CT Van Straubenzie là xác tàu chìm sâu nhất được biết đến trong hồ. Con tàu này va chạm với một tàu hơi nước vào ngày 27.9.1909 và nhanh chóng chìm xuống hồ Erie ở vị trí cách Long Point 13km về phía đông.

Số lượng xác tàu ở hồ Erie không được xác định chính xác, có thể từ 500-2.500, nhưng các nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu đã có thể xác nhận 277 con tàu bị chìm.

Xác tàu Rising Sun - một tàu hơi nước dài hơn 40,5m chìm năm 1917. Ảnh: Mitch Brown/U.S.Coast Guard Air Station Traverse.
Xác tàu Rising Sun - một tàu hơi nước dài hơn 40,5m chìm năm 1917. Ảnh: Mitch Brown/U.S.Coast Guard Air Station Traverse.
Xác tàu James McBride - một tàu brig dài hơn 36,8m mất tích trong một cơn bão năm 1857. Ảnh: Mitch Brown/U.S.Coast Guard Air Station Traverse.
Xác tàu James McBride - một tàu brig dài hơn 36,8m mất tích trong một cơn bão năm 1857. Ảnh: Mitch Brown/U.S.Coast Guard Air Station Traverse.

Hồ Erie là hồ lớn thứ tư trong số Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ. Hồ trải dài qua biên giới Mỹ và Canada, vươn tới bán đảo Ontario, Michigan, Ohio, Pennsylvania và New York.

Hồ từng là một tuyến đường quan trọng trong việc buôn bán lông thú vào những năm 1700 đến 1800, đó cũng là khoảng thời gian nhiều con tàu chìm xuống đáy hồ. Khi nước trong xanh, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra những con tàu bị chìm.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ly kỳ vụ cháy chiến hạm 2 tỉ USD của Mỹ: Nguyên nhân chính để mất tàu (P3)

Thanh Hà |

Việc thiếu tuân thủ các quy trình đặc biệt của Hải quân Mỹ về an toàn cháy nổ mà lực lượng đưa ra sau vụ hỏa hoạn năm 2012 làm mất tàu ngầm tấn công USS Miami (SSN-755), là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy tàu USS Bonhomme Richard tháng 7.2020.

Phát hiện xác tàu đắm bí ẩn có thể là tàu chiến của Hoàng gia Anh

Nguyễn Hạnh |

Một xác tàu đắm bí ẩn 200 năm tuổi đã được tìm thấy trên một bãi biển ở Latvia. Nó có thể là tàn tích một tàu chiến mất tích của Hải quân Hoàng gia Anh.

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật bí ẩn khổng lồ quanh xác tàu đắm

Hải Anh |

Một sinh vật biển khổng lồ, bí ẩn bơi quanh xác tàu đắm được thủy thủ đoàn tàu nghiên cứu OceanXplorer phát hiện trong chuyến thám hiểm ở Biển Đỏ cuối năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ly kỳ vụ cháy chiến hạm 2 tỉ USD của Mỹ: Nguyên nhân chính để mất tàu (P3)

Thanh Hà |

Việc thiếu tuân thủ các quy trình đặc biệt của Hải quân Mỹ về an toàn cháy nổ mà lực lượng đưa ra sau vụ hỏa hoạn năm 2012 làm mất tàu ngầm tấn công USS Miami (SSN-755), là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy tàu USS Bonhomme Richard tháng 7.2020.

Phát hiện xác tàu đắm bí ẩn có thể là tàu chiến của Hoàng gia Anh

Nguyễn Hạnh |

Một xác tàu đắm bí ẩn 200 năm tuổi đã được tìm thấy trên một bãi biển ở Latvia. Nó có thể là tàn tích một tàu chiến mất tích của Hải quân Hoàng gia Anh.

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật bí ẩn khổng lồ quanh xác tàu đắm

Hải Anh |

Một sinh vật biển khổng lồ, bí ẩn bơi quanh xác tàu đắm được thủy thủ đoàn tàu nghiên cứu OceanXplorer phát hiện trong chuyến thám hiểm ở Biển Đỏ cuối năm 2020.