Chi tiết gói đền bù thôi việc được tòa án tiết lộ hôm 11.3 - là một phần trong vụ kiện của các cổ đông chống lại Google sau báo cáo về các khoản tiền mà Google trả cho các cựu giám đốc bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục.
Vụ kiện nhắm vào hội đồng quản trị của Alphabet, công ty mẹ của Google, cho rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ công ty và các cổ đông khỏi các rủi ro và tổn hại danh tiếng. Hồ sơ kiện cho biết, hội đồng quản trị đồng ý trả tiền và hỗ trợ các cựu giám đốc trước các cáo buộc quấy rối tình dục, khiến công ty bị tổn hại về tài chính và uy tín.
Theo hồ sơ, ông Singhal, cựu giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm của Google đã rời công ty vào năm 2016 và được nhận 2 khoản tiền, 1 khoản 15 triệu USD và 1 khoản từ 5-15 triệu USD như một phần của thỏa thuận nghỉ việc. Tổng số tiền có thể lên đến 45 triệu USD.
Singhal là 1 đối tượng trong cuộc điều tra của tờ New York Times năm ngoái. Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Google đã trợ cấp thôi việc cho nhà sáng lập Android Andy Rubin 90 triệu USD sau khi nhận thấy các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông này là đáng tin cậy. Rubin phủ nhận cáo buộc.
Về phần mình, Singhal cũng phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, nói trong một tuyên bố với AP năm 2017 rằng ông ta bị cáo buộc quấy rối tình dục trước đó và rằng ông ta rời Google hoàn toàn là chủ ý của mình.
Nhưng tờ New York Times dẫn 3 nguồn tin cho biết, một nhân viên Google cáo buộc ông ta sàm sỡ cô trong một sự kiện của công ty. Cuộc điều tra của Google cho thấy cáo buộc của cô này là đáng tin cậy.
Trước đó, tờ New York Times cho biết Singhal được trả hàng triệu USD trong gói đền bù thôi việc. Singhal sau đó gia nhập Uber, nhưng lại rời đi chỉ sau 5 tuần. Sau khi biết về vụ việc của Singhal ở Google, chính CEO Uber Travis Kalanick đã yêu cầu ông này từ chức.
Google thừa nhận các khiếu nại chưa được xác minh trong vụ kiện hôm 11.3 và cho biết trong một tuyên bố rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ ai cư xử không đúng mực tại Google.
Google đã bị áp lực phải thay đổi. Sau tin tức về các khoản đền bù khổng lồ cho Rubin, hàng chục nghìn nhân viên Google trên khắp thế giới đã đình công vào tháng 11 năm ngoái để phản đối cách hành xử của công ty với vấn nạn quấy rối tình dục.