Nghi vấn Triều Tiên ngưng phá dỡ bãi thử động cơ tên lửa

Hải Anh |

Những bức ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đã ngưng phá dỡ một bãi thử động cơ tên lửa từ đầu tháng 8.

Dự án 38 North thông tin ngày 22.8, theo hình ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 16.8, "không có hoạt động phá dỡ đáng kể nào" từ ngày 3.8 tại cả bãi phóng cũng như địa điểm đặt động cơ thử tên lửa trong bãi phóng vệ tinh Sohae.

Báo cáo của 38 North cho hay, những tiến bộ đáng kể trong việc phá dỡ Sohae đã được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 7 đến đầu tháng 8. "Những thành phần được phá dỡ trước đó hiện đang  xếp chồng lên nhau trên mặt đất" – 38 North cho biết.  

Cũng theo trang nghiên cứu Triều Tiên có trụ sở ở Washington, hoạt động phá dỡ một tòa nhà tại bãi phóng cũng dường như bị ngưng lại và không rõ công việc đang được triển khai liên quan tới việc phá dỡ hay sửa chữa lại cấu trúc.

Báo cáo được công bố vào thời điểm những nghi vấn lan rộng về sự sẵn sàng của Triều Tiên trong việc đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ tại bãi phóng vệ tinh Sohae, động thái phù hợp với cam kết của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore ngày 12.6.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lời đáp của Trung Quốc về chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời báo giới về thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng thăm Triều Tiên vào tháng 9 tới.

Triều Tiên sẽ trao “mật thư” về bảo kiếm hộ quốc cho Mỹ

Thanh Hà |

Triều Tiên đồng ý cung cấp thông tin chính về các đầu đạn hạt nhân và các địa điểm thử nghiệm bí mật cho Mỹ.

Thêm bước đột phá tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Hải Anh |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí đóng cửa một số trạm gác dọc theo biên giới liên Triều, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc công bố trước Quốc hội nước này hôm 21.8.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lời đáp của Trung Quốc về chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời báo giới về thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng thăm Triều Tiên vào tháng 9 tới.

Triều Tiên sẽ trao “mật thư” về bảo kiếm hộ quốc cho Mỹ

Thanh Hà |

Triều Tiên đồng ý cung cấp thông tin chính về các đầu đạn hạt nhân và các địa điểm thử nghiệm bí mật cho Mỹ.

Thêm bước đột phá tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Hải Anh |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí đóng cửa một số trạm gác dọc theo biên giới liên Triều, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc công bố trước Quốc hội nước này hôm 21.8.