Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền chiến tranh của ông Biden sau vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra dự luật bãi bỏ 2 ủy quyền sử dụng vũ lực quân sự nhiều thập kỷ, có hiệu lực tước bỏ các quyền chiến tranh của Tổng thống Joe Biden.

Biện pháp do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Todd Young dẫn đầu sẽ bãi bỏ đạo luật Cho phép sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) đối với Iraq năm 1991 và 2002.

Lý do để bãi bỏ dự luật do nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đưa ra là “quan hệ đối tác mạnh mẽ” giữa Washington và chính phủ ở Baghdad, Reuters đưa tin.

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội, chứ không phải tổng thống, có quyền phát động chiến tranh.

Tuy nhiên, AUMF năm 1991 và 2002, cùng với UMF năm 2001 cho cuộc chiến chống khủng bố al-Qaeda, đã được sử dụng để biện minh cho các cuộc không kích của các tổng thống của cả Dân chủ và Cộng hòa kể từ khi được thông qua. Những AUMF này bị chỉ trích là cho phép các cuộc "chiến tranh mãi mãi" khiến các lực lượng Mỹ phải chiến đấu ở nước ngoài trong nhiều thập kỷ.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Todd Young (ảnh) là một trong 2 nghị sĩ dẫn dắt dự luật nhằm tước bỏ các quyền chiến tranh của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Todd Young (ảnh). Dự luật lưỡng đảng nhằm tước bỏ các quyền chiến tranh của Tổng thống Joe Biden được đưa ra một tuần sau khi Mỹ không kích ở Syria. Ảnh: AFP.

Dự luật lưỡng đảng được đưa ra một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden không kích các cơ sở của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria.

Cuộc không kích mới nhất của Mỹ ở Syria đặt ra câu hỏi về việc tổng thống có thể có động thái này mà không cần Quốc hội phê duyệt không.

Căng thẳng Mỹ Iran gia tăng sau các cuộc không kích ở khu vực Trung Đông bị cáo buộc do Tehran thực hiện.

"Các cuộc không kích vào tuần trước ở Syria cho thấy rằng nhánh hành pháp, bất kể đảng nào, cũng sẽ tiếp tục tăng cường quyền lực chiến tranh của mình" - Thượng nghị sĩ Kaine nêu trong tuyên bố.

Các thành viên của Quốc hội của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã liên tục tìm cách bãi bỏ các AUMF trong những năm gần đây, nhưng nỗ lực này chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Ngoài Thượng nghị sĩ Tim Kaine và Todd Young, biện pháp mới được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tammy Duckworth, Chris Coons và Dick Durbin, cũng như các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Lee, Chuck Grassley và Rand Paul.

The Hill thông tin, Thượng nghị sĩ Kaine đã thông báo cho Nhà Trắng về dự luật mà ông bảo trợ trong một cuộc gọi vào tuần này. Ông lưu ý, dù Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ cam kết nào, nhưng dường như “thực sự sẵn sàng tham gia”.

Politico lưu ý, Đảng Dân chủ không chỉ đối đầu với ông Joe Biden trong vấn đề sức mạnh chiến tranh mà còn đang gây sức ép với ông Biden về các hành động bổ sung để trừng phạt Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Tuần trước, chính quyền ông Biden công bố báo cáo tình báo mật về chiến dịch giết nhà báo Khashoggi cũng như một số biện pháp trừng phạt với các cá nhân liên quan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden cân nhắc trả đũa vụ tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngọc Vân |

Nhà Trắng tuyên bố đang xem xét phản ứng quân sự đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở miền tây Iraq.

Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thông báo cho các thượng nghị sĩ hàng đầu về cuộc tấn công ở Syria.

Trở ngại đầu tiên trong đề cử nhân sự nội các của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Bà Neera Tanden, người được Tổng thống Joe Biden đề cử để lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách quyền lực của Nhà Trắng, đã xin rút, Nhà Trắng thông báo ngày 2.3.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Biden cân nhắc trả đũa vụ tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngọc Vân |

Nhà Trắng tuyên bố đang xem xét phản ứng quân sự đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở miền tây Iraq.

Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thông báo cho các thượng nghị sĩ hàng đầu về cuộc tấn công ở Syria.

Trở ngại đầu tiên trong đề cử nhân sự nội các của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Bà Neera Tanden, người được Tổng thống Joe Biden đề cử để lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách quyền lực của Nhà Trắng, đã xin rút, Nhà Trắng thông báo ngày 2.3.